Về với gia đình
Pakinee nhớ lại từ lúc sang Anh du học, lấy được tấm bằng danh giá ở National Film and Television School. Rồi ở lại xứ sở sương mù làm việc, đến nay đã là mười hai năm đi xa gia đình. Sau khi kết thúc mối tình sáu năm không danh phận. Cô quyết định nghỉ việc ở công ty Moon & Black Media, rời khỏi Anh Quốc nơi từng là niềm mơ ước tự hào, rồi không biết từ khi nào lại trở thành cơn ác mộng triền miên. Cô quyết tâm vứt áo ra đi, trở về quê nhà Sài Gòn. Dành thời gian ở bên ba mẹ, bù đắp lại khoảng thời gian dài xa cách nhớ mong.
Bởi vì, sau khi tất cả những điều không như ý khi sống ở xứ người. Cô vẫn còn một mái nhà ấm áp để trở về. Ở đấy, ba mẹ luôn dang rộng vòng tay yêu thương đón chờ cô quay về nhà, giữa dòng đời lạnh lẽo này cô không hề cô độc.
Một khi con người ta đã quyết tâm làm chuyện gì, thì cái gì nó cũng sẽ được giải quyết triệt để nhanh chóng. Trong vòng một tuần, cô đã làm xong thủ tục bàn giao công việc, rồi nộp đơn xin nghỉ việc ở bộ phận đạo diễn chương trình âm nhạc mình sắp đảm nhận, sắp xếp cuộc hẹn chào tạm biệt bạn bè, đồng nghiệp. Những người đã cùng mình đồng hành từ ngày đầu chập chững bước đến Luân Đôn, đi học, đi làm đến ngày hôm nay. Cuộc chia ly nào, thì cũng có những nỗi buồn luyến tiếc day dứt khó tả thành lời. Nhưng sau tất cả, mọi người điều chúc cô thượng lộ bình an, trở về quê hương có một cuộc sống được như mong muốn. Cô cũng vậy, gởi đến họ lời chúc thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi dành cho những người đã thật lòng quan tâm lo lắng cho cô. Chỉ riêng người đó, là Pakinee quyết tâm không trả lời điện thoại, không tin nhắn, không một lần gặp mặt từ biệt.
Ngày ba mẹ đón cô ở sân bay, họ đã ôm cô bật khóc nức nở. Không chỉ bởi vì niềm vui biết tin đứa con gái đi làm xa nhà, quyết định trở về bên cạnh họ. Mà còn là vì biết chuyện buồn của cô ở nơi xứ người.
Trút bỏ gánh nặng làm người trưởng thành ở bên ngoài xã hội. Trở về nhà làm một cô con gái bé nhỏ, được bố mẹ yêu thương chăm sóc, thì còn gì hạnh phúc tuyệt vời hơn. Những ngày tháng sau đấy, Pakinee trở về thân phận Nhật Lam, quyết tâm làm một con sâu lười, cả ngày chỉ ăn với ngủ, thỉnh thoảng ra ngoài tiệc tùng cùng bạn bè. Chưa được ba tháng, mà cân nặng của cô đã tăng vọt đến mức báo động. Từ bốn mươi bảy cân lên năm sáu năm cân, thịt da phải nói là vô cùng mướt mát căng bóng, khác hẳn hoàn toàn khi cô còn ở Anh. Đôi khi nhìn trong gương, cô còn giật mình với diện mạo hiện tại của mình, số quần áo mang từ bên kia về hầu như điều không thể mặc được nữa, phải mua lại không ít đồ mới.
Khi người ta sở hữu một tinh thần thoải mái, vô lo vô nghỉ, ăn uống ngon miệng. Thì lúc nào cũng cảm thấy đói bụng, mặc kệ là sáng, trưa hay chiều. Giống như hôm nay, sau buổi cơm chiều không bao lâu, cô đã order ngay một hộp bánh crepe sầu riêng ngồi ăn ngon lành. Mà không hề quan tâm đến việc nạp nhiều đường, chất béo ở giờ này. Nó không chỉ tăng cân nhanh, mà còn gây hại cho dạ dày, vì phải làm việc quá sức để giúp cô tiêu hao calo, khi cơ thể nạp nhiều mà vận động ít. Bà Bình thấy vậy cảm thấy thật không ổn chút nào, liền lên tiếng khuyên ngăn, đồng thời lấy lại đĩa bánh crepe sầu riêng béo ngậy trong tay cô đặt xuống bàn sofa, nghiêm khắc nhắc nhở con gái:
“Mấy giờ rồi còn ăn nữa! Con nhìn lại mình xem! Cái eo của con đi đâu mất rồi? Không lo giảm cân, không bao lâu nữa thì béo phì tới nơi bây giờ.”
Trời đánh tránh miếng ăn, chỉ mới có hai mươi giờ thôi mẹ đã ra lệnh cấm. Nhật Lam hết sức ấm ức, hai mắt long lanh liền quay sang lay lay cánh tay ông Hòa đang đọc báo bên cạnh. Xuất chiêu tỏ vẻ đáng thương khi bị mẹ bắt nạt, xin ba đòi lại công bằng cho mình.
Ông Hòa tuyệt nhiên đứng về phía con gái, bất bình lập tức phản bác:
“Dễ thương đáng yêu mà! Tăng cân chứng tỏ con mình ăn ngon ngủ ngon, sống hạnh phúc. Chứ không giống như lúc ở bên kia, gầy trơ xương ra đẹp chỗ nào? Ba thấy rất dễ thương cứ thế phát huy!”
“Tăng cân nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, trong vòng ba tháng mà nó tăng chín kg. Là con số vượt ngưỡng cho phép, ông không biết giúp tôi khuyên ngăn, còn hùa theo con nữa! Đến khi bệnh tới nơi, thì lại than trời trách đất!” Bà Bình chau mày vô cùng bức xúc.
“Người trẻ mà, tăng lên giảm xuống mấy hồi. Con mình chiều cao lại nổi trội, khi nào đi làm lại, nó tự động giảm cân trở lại dáng dóc thành người mẫu như trước. Con ha!” Ông cười đôn hậu, đưa tay véo cái má đầy đặn trắng hồng hào đáng yêu của cô con gái.
Nhật Lam mỉm cười hài lòng tuyệt đối, gật đầu lia lịa hoàn toàn tán đồng với ba. Ôm lấy cánh tay ông Hòa ngã đầu vào vai ông, nhướng mày cười trêu tức mẹ ngồi ở ghế sofa đối diện.
Thấy cha con ông Hòa chia phe phái rõ ràng, bênh vực nhau chằm chặp. Bà Bình bất lực chẳng còn lời nào để nói thở dài một hơi.