Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Luân đôn năm 2017.

 

Đêm tối rực rỡ ánh đèn. Trong khuôn viên dinh thự nhà họ Nguyễn, cây cối sớm đã chuyển từ sắc xanh sang vàng bước vào mùa thu. Bên đài phun nước, một đôi trai gái đang kịch liệt cãi nhau, người đàn ông mặc vest đen kéo mạnh tay người phụ nữ mặc chiếc váy lụa ánh kim, lớn giọng quát:

 

“Chúng ta chưa nói chuyện xong em muốn bỏ đi đâu?”

 

“Không có chuyện tôi xin lỗi mẹ anh đâu!” Pakinee đanh giọng đáp trả.

 

Hôm nay là sinh nhật của mẹ Lucas, nhân dịp này anh đưa Pakinee về ra mắt gia đình. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ thuận lợi vui vẻ, nào ngờ đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Bà Lệ bất ngờ đưa một cô gái đến trước mặt anh, bảo là muốn cả hai tìm hiểu nhau. Chuyện anh đã có bạn gái, tuy không công khai ở công ty nhưng mẹ anh đã biết từ lâu. Và bà đã không ít lần phản đối mối quan hệ không tương xứng về địa vị này. Đối với bà, một mối quan hệ lâu dài có thể tiến tới hôn nhân, không chỉ cần có tình cảm thật lòng, mà trên hết là môn đăng hộ đối. Nhưng Lucas từ trước tới nay là một con người cực kỳ kiêu ngạo, chỉ thích làm theo ý mình. Người càng muốn áp đặt thì anh càng chống đối, nên dù mẹ có nói gì thì anh vẫn chọn ở bên cạnh Pakinee. 

 

Lucas cực kỳ không đồng tình chuyện mẹ mình làm, nên cương quyết từ chối bà và vô tình chuyện này đã để Pakinee nghe thấy. Hoặc nói thẳng ở đây, là bà Lệ muốn cô biết rõ thái độ của bà không chấp nhận cô ở bên con trai mình, càng không có chuyện để cô trở thành con dâu bước chân vào nhà họ Nguyễn. Đôi bên đã lời qua qua tiếng lại không ít, ồn ào đến mức khách khứa dưới lầu điều nghe thấy, khiến anh và gia đình vô cùng mất mặt. Trong lúc đôi co, bà Lệ đã buôn không ít lời lẽ xúc phạm nặng nề cô. Nhưng Pakinee không phải một cô gái yếu đuối, chỉ biết nhẫn nhịn để người ta tùy ý ức hiếp chà đạp mình. Mà cô đã phản công lại bằng những câu từ vô cùng đanh thép sắc sảo, khiến đối phương không ít lần cứng họng.

 

Người sai rõ ràng là mẹ của Lucas, nhưng anh ta lại không hài lòng thái độ không biết kính trên nhường dưới, không biết tôn trọng mẹ mình của cô. Lucas nghiêm khắc bảo cô nói lời xin lỗi bà Lệ, nhưng Pakinee đã đáp lại bằng một nụ cười khinh bỉ rồi bỏ đi. Điều này đã khiến anh vô cùng tức giận, lên giọng chấn chỉnh trách mắng cô:

 

“Anh biết mẹ anh làm vậy là không đúng! Nhưng cách em ứng xử không có một chút chừng mực nào với mẹ anh ngày hôm nay là sai! Em có biết làm như vậy là làm anh mất mặt lắm không?” 

 

Cô tức giận hất mạnh tay anh ra, trừng mắt quát vào mặt Lucas: “Anh thì có mặt mũi còn tôi thì không à?” Pakinee tức đến hít thở dồn dập, cô cắn chặt răng khống chế cảm xúc, cố gắng bình tĩnh nói ra bao nhiêu tủi nhục mà mình đã chịu đựng, khi chấp nhận hẹn hò với anh. “Chúng ta đã yêu nhau sáu năm rồi, tôi biết rõ gia thế của gia đình anh hơn tôi, địa vị của anh trong công ty cũng trên tôi. Cho nên từ lúc xác định hẹn hò với anh, tôi luôn cố gắng nỗ lực phấn đấu bất kể ngày đêm, với hy vọng rằng một ngày nào đó ở trước mặt gia đình anh, tôi có thể ngẩng cao đầu sánh bước bên cạnh anh. Dù là bạn gái, nhưng tôi bao giờ yêu cầu anh mua sắm cho tôi những thứ đắt tiền, túi hiệu, đồ hiệu những thứ đó nếu tôi thích tôi sẽ tự làm tự mua. Khi gặp vấn đề về tài chính, rắc rối trong công việc, tôi cũng chưa bao giờ tìm anh xin anh giúp đỡ. Yêu nhau sáu năm, nhiều lúc tôi cảm thấy mình có bạn trai mà như không có. Cái gì cũng tự làm tự gánh vác, tôi nghĩ như vậy mình sẽ có giá trị hơn trong mắt anh và gia đình anh. Nhưng tôi đã lầm! Trong mắt người giàu như các người, những người như chúng tôi dù có nỗ lực đến trầy da tróc vẩy máu đổ đầm đìa, thì cuối cùng cũng chỉ là một kẻ ăn bám dựa dẫm, không thể tầm thường thấp kém hơn! Tôi không chịu nổi khi sự nổ lực và lòng tự trọng của mình, bị các người xem rẻ chà đạp như vậy nữa. Chúng ta chia tay đi!”

 

“Những lời đó là mẹ nói chứ không phải anh nói. Em đừng có giận cá chém thớt!”

 

“Anh không nói, nhưng khi mẹ anh nói như vậy thì anh lại im lặng!” Pakinee bất mãn tột cùng, hai mắt đỏ au uất nghẹn trào dâng, mất hết khống chế cả giọng nói của mình. Vạch trần suy nghĩ khinh rẻ của người đàn ông cô đã ở bên cạnh sáu năm qua. “Anh không phản bác tức là anh đồng ý với điều mẹ anh nói! Bởi vì từ tận trong xương tủy của anh luôn khinh thường tôi. Luôn nghĩ rằng tôi vì muốn trèo cao, nên mới chấp nhận hẹn hò với anh trong bí mật, không công khai sáu năm qua. Cho nên bao uất ức, sỉ nhục mà tôi phải chịu đựng là xứng đáng!” Cô gằn từng chữ một. “Là tôi tự làm tự chịu!”

 

Đến lúc này, khi nhìn thấy trên mặt cô giàn giụa nước mắt, uất ức mất hết kiểm soát nói ra những lời này. Lucas mới bàng hoàng nhận ra, bao năm qua trong mối quan hệ này mình đã tồi tệ đến mức nào. Sự kiêu ngạo và vô tâm của mình đã khiến cô tổn thương ra sao. Bàn tay Lucas toát lạnh, cố kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vụng về nắm lấy bàn tay của cô, dưới ánh đèn vàng đôi mắt anh đỏ hoe chực trào lệ nóng, đáy lòng run rẩy sợ sệt, thận trọng sắp xếp lời lẽ nói bằng giọng hết sức chân thành, hy vọng cô cho mình một cơ hội:

 

“Anh xin lỗi! Là anh sai! Tất cả là lỗi của anh! Là anh đã quá vô tâm làm cho em cảm thấy tủi thân, uất ức. Anh biết không thể xin em tha thứ cho những sai phạm của mình trong một sớm một chiều. Nhưng xin em hãy cho anh cơ hội sửa chữa lỗi lầm, bù đắp lại tất cả những tổn thương đã gây ra cho em! Được không em?”

 

Đến khi trái tim cô tan nát rồi, người ta mới nhận ra lỗi lầm của mình. Hai từ bù đắp nói ra thì dễ, nhưng làm sao bù đắp được những mất mát, những đau khổ mà cô đã chịu đựng biết bao năm qua. Pakinee sớm đã không còn hy vọng gì với mối tình chênh lệch địa vị này. Trái tim cô nguội lạnh đến mức, không còn cảm thấy đau đớn hay luyến tiếc gì, thứ tình cảm này vốn dĩ không nên bắt đầu này nữa. Cô nhắm bờ mi hoen ướt, tuyệt vọng lắc đầu cự tuyệt.

 

Nhìn thấy thái độ này của cô. Trong lòng Lucas bỗng chốc dâng trào một ngọn sóng sợ hãi kịch liệt vỗ thình thịch vào lồng ngực, khiến nhịp tim trong anh ta hầu như dừng hẳn lại.

 

“Tôi không cần lời xin lỗi của anh! Cũng không cần anh bù đắp! Thứ tôi muốn! Là khiến anh cả đời này phải ân hận, day dứt vì chính sự kiêu ngạo vô tâm của mình, đã đẩy mối quan hệ của chúng ta đến bước đường ngày hôm nay. Tôi muốn anh khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không quên được lỗi lầm của mình!”

 

Gương mặt Pakinee toát lên sự bình thản lạ kỳ. Lời cô nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi câu mỗi chữ là một con dao sắc nhọn, đục khoét máu thịt đâm sâu vào trái tim Lucas, đau đến mức không thể thở nổi, chết lặng cả người. Môi Lucas khẽ run lên, nước mắt vô thức lăn dài trên má, bao nhiêu giọt là bấy nhiêu dằn vặt tự trách trong lòng.

 

Khoé mắt Pakinee trượt dài một hàng lệ nóng, cô đưa tay lau đi, ánh mắt đau thương ướt át dần trở nên lạnh lẽo, như sự kiên định quyết tâm kết thúc mối tình này. Cô đã sống ở Anh Quốc nhiều năm, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mùa thu năm nào lại lạnh lẽo như lúc này. Nhưng cô biết, nếu không vượt qua nỗi đau ngày hôm nay, cuộc sống của cô sẽ mãi chìm vào bóng tối để rồi phải ân hận cả đời về sau.

 

Tình yêu tan vỡ Lucas chết cả thần hồn, suy sụp bất lực nhìn cô dứt khoát quay đi, dáng lưng thẳng tắp kiêu hãnh tiến thẳng về trước, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Tiết trời mùa thu chợt đổ cơn mưa phùn, nước mắt anh rơi lả chả, hối hận những lỗi lầm đã gây ra, nhưng đã quá muộn màng.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px