Quân kỷ
Mấy ngày sau, việc canh giữ quả thật đã được nới lỏng, tiếng bước chân đổi gác Trịnh Khải nghe được bên ngoài dường như cũng thưa hơn. Nhưng ngoài ba bữa cúng cha, tức là Trịnh Sâm, ở phủ đường, anh vẫn chưa được bước ra khỏi căn nhà nhỏ. Những ngày ấy, anh dành hầu hết thời gian vào việc hồi tưởng lại ký ức và xếp lại kế hoạch trong đầu. Hằng ngày, Dự Vũ vẫn đến đúng giờ Ngọ, vẫn nghe ngóng và đem về cho Trịnh Khải những tin tức quý giá.
Nhưng hôm nay lại khác, ngoài Dự Vũ với mâm cơm trên tay, đằng sau y còn có thêm một người nữa. Trịnh Khải nheo mắt nhìn về hướng hai người đang hành lễ với mình, cố gắng lục tìm trong ký ức của cơ thể về người đàn ông kia.
“Gia thần Gia Thọ, Dự Vũ bái kiến Điện hạ.”
“Vào đi.”
Ký ức cũ của Trịnh Khải mau chóng hiện lên. Gia Thọ, y cũng là một kẻ theo hầu nhiều năm, có tiếng tinh khôn, nhiều mưu kế.
Hai người khom lưng bước qua ngưỡng cửa. Gia Thọ đứng nép mình, lén nhìn vị chủ tử đã lâu không gặp, Dự Vũ thì tiến thẳng vào giữa gian nhà. Sau khi mâm cơm được đặt lên chiếc bàn quen thuộc, y không chút do dự nói:
“Bẩm Điện hạ, hôm tân chúa lên ngôi, theo lệ ban thưởng tiền bạc cho các quân sĩ. Thế nhưng nhiều người không chịu nhận. Quận Huy phải nghiêm lệnh ép nhận, lòng quân vì thế càng thêm hậm hực.”
Gia Thọ khẽ tiến lên một bước, tiếp lời:
“Lòng người như thế, nếu Điện hạ lấy nghĩa khí mà khích động, khiến họ một lòng tôn phù thì việc lớn ắt thành.”
Trịnh Khải không đáp ngay. Anh đưa mắt nhìn ra khoảng sân vắng đã dần trở nên quen thuộc, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu.
“Chưa đủ.”
Cả Dự Vũ và Gia Thọ đều hơi khựng lại.
“Muốn thành đại sự, chỉ có nghĩa khí thôi thì chưa đủ. Còn cần phải có quân kỷ. Hoàng Đình Bảo cùng phe cánh chuyên quyền, đáng giết. Nhưng còn bá tánh, nhà cửa thì vô tội. Tuyệt đối không tự ý đốt phá, cướp bóc. Ngoài ra, việc nổi dậy phải tuyệt đối nắm chắc, có hiệu lệnh rõ ràng.”
Như thể nhớ ra điều gì, Trịnh Khải nói tiếp:
“Đúng rồi, các ngươi hãy chuẩn bị cho ta một con ngựa tốt để tiến vào cùng tam quân.”
Gia Thọ hơi sửng sốt, ánh mắt liếc sang phía Dự Vũ rồi lại trở về như cũ.
“Điện hạ, thân thể ngài quý giá ngàn vàng. Lúc hỗn loạn, đao kiếm không có mắt Xin điện hạ hãy yên tâm đợi chúng thần cùng Tam quân đến phò tá. Có lẽ, chỉ trong một hai ngày nữa, quân Tam phủ sẽ không nhịn nổi.”
Trịnh Khải nhẹ nhàng đáp lời:
“Binh khí sắc đến đâu cũng phải có người cầm. Quân Tam phủ cũng vậy. Nếu không biết nghe lệnh, hôm nay họ giết gian thần, ngày mai cũng có thể làm loạn thiên hạ.”
Không để Gia Thọ có cơ hội hỏi tiếp, anh liền quay sang Dự Vũ:
“Ngươi hãy làm cơm rượu, mời bọn biện lại trong đám thân quân tới. Những lời ta sắp nói sau đây hãy truyền nguyên văn tới họ.”
“Thần xin ghi nhớ lời Điện hạ.”
Dự Vũ khom người lĩnh mệnh rồi cùng Gia Thọ tiến đến gần vị thế tử thất sủng. Trịnh Khải hạ giọng, căn dặn tỉ mỉ. Ánh mắt của hai viên gia thần từ kinh ngạc dần chuyển sang kiên quyết. Khi đã dặn dò thỏa đáng, cả hai đồng thời quỳ xuống.
“Thần quyết không phụ sự kỳ vọng của Điện hạ.”
Trịnh Khải chỉ khẽ gật đầu
“Đi đi.”