Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Cửu Thiên Huyền Môn

Chủ tịch Sở gia

Cảnh báo



Ngạo Phong đang ung dung ngồi trên xe khách, ánh mắt ngó sang phía ngoài cửa sổ mà ngắm phong cảnh đang lướt qua trước mắt.

Trong lòng đang vô cùng vui sướng, rốt cuộc cũng thoát khỏi cảnh bốc lột của lão sư phụ mất nết kia.

Cứ mỗi lần kiếm được chút tiền từ việc tróc quỷ, hay là bán những món bùa may mắn, tụ tài lộc cho khách đến sơn môn thăm quan, là y như rằng bản thân mình làm việc không công vậy, có bao nhiêu cũng bị lão vét cho sạch túi.

Xe chạy được nửa đường, chuẩn bị tấp vào trạm dừng chân để hành khách ăn uống, vệ sinh.
Ngạo Phong liếc nhìn xuống cái bụng đói, cậu chán nản nói thầm.

"Lão già cho có 1000 đồng, chẳng biết có đủ lên đến thành phố không nữa!"

Mặc kệ, chuyện gì quan trọng thì ưu tiên trước, Ngạo Phong bước xuống xe đi đến một quầy bán hàng đồ ăn.

Kêu 1 bát mì với 2 cái bánh bao to, xong cậu cứ vậy mà ngồi ăn mặc cho gió cuốn mây trôi.

Ngạo Phong sau khi thoả mãn cái bụng đói, mới ngước nhìn lên xung quanh, chả hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình chằm chằm như vậy.

Có vài tiếng truyền tai nhau, khiến cho cậu nhận ra vấn đề ở đâu.

"Có lẽ là diễn viên của đoàn phim nào đó gần đây, chứ làm gì có ai ăn mặc lạ như vậy!"

Thôi xong, bộ đồ mà Ngạo Phong đang mặc thuộc loại quần vải, áo dài, chân lại mang đôi hài thêu đơn giản.

Lúc trên núi, đạo sĩ thường ăn mặc như vậy để dễ dàng thích nghi với những việc nặng nhọc, hoặc di chuyển lên xuống.

Thôn dân dưới núi vốn đã quen, nên mỗi khi đạo sĩ xuống mua đồ đều đối xử như bình thường.

Cậu quên mất, đây là trên đường lên thành phố hiện đại, bây giờ lại trở thành tâm điểm bàn tán mất rồi.

Đang lay hoay chẳng biết phải làm sao, thì có một tiếng "bịch" từ phía đằng xa bàn đối diện.

Tiếng la hốt hoảng của những người bên đó lại vô tình dồn sự chú ý của những người khác rời khỏi người Ngạo Phong.

"Cha, cha ơi!"

Giọng lo lắng gọi "cha" của một cô gái phát lên, Ngạo Phong bỗng nhiên nhíu mày đứng vội.

Từ nảy giờ, cậu chỉ mãi ăn uống nên không nhận ra được có một mùi quen thuộc đang phản phất, ấy ở đây lại là không gian thoáng, người tụ tập đi lại đông đúc nên lấn át gần như sạch sẽ, không sai đây chính là mùi Quỷ Khí.

Sau khi ánh mắt đảo một vòng quan sát, Ngạo Phong tỏ vẻ trầm ngâm.

Vì cậu đang nhìn về hướng đó, chính là người đàn ông đang nằm bất động dưới nền gạch khu vực ăn uống.

Ở một nơi rộng rãi, Nhân Khí thịnh như vậy vẫn toả ra được mùi Quỷ Khí, chứng tỏ người này gặp vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

"Cha ơi, cha sao vậy đừng làm con sợ?"

Cô gái đang hoảng loạn, khua tay múa chân cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

"Các vị xin nhường đường, nhường đường!"

Ngạo Phong thấy vậy, dùng tay chen vào giữa đám đông, cố gắng lắm mới vào được.

Thấy người con trai ăn mặc kì quái, cô gái bỗng nhiên im lặng sững sờ mất vài giây, rồi vội vàng nói.

"Xin anh giúp đỡ, không biết tại sao cha tôi đang ngồi ăn lại ngã nằm xuống, có phải là đột quỵ không?"

Ngạo Phong liền đưa tay kiểm tra một lượt, rồi đáp.

"Tay chân vẫn bình thường, miệng không lệch, không có nước dãi chảy ra, không phải đột quỵ đâu!"

Cô gái nhìn Ngạo Phong bằng đôi mắt đỏ hoe, lo lắng hỏi lại.

"Anh là bác sĩ sao, chắc chắn không phải đột quỵ chứ?"

Ngạo Phong không nói gì, trong lúc kiểm tra cậu phát hiện 3 hồn 7 vía của người này sớm đã mất đi 2 vía, luồng Quỷ Khí đã ăn mòn từ bên trong một thời gian dài khiến cho cơ thể suy nhược nghiêm trọng.

Trước đám đông, cậu vẫn không tiện thể hiện, nếu nói thẳng ra có lẽ ngoài xe cứu thương tới, còn thêm một xe cảnh sát đưa cậu về đồn vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan.

Còn tệ hơn nữa, mấy chục người đang vây xem sẽ "bụp" cho một trận vì nghĩ mình là tên lừa đảo xem thường mạng người mất.

"Em gái, tìm giúp tôi một ít nước pha đường đến đây vị này chỉ là bị hạ đường huyết thôi nên đừng lo!"

Sau khi cô gái gật đầu chạy đi, Ngạo Phong nhìn sang mọi người nói.

"Làm phiền mọi người làm ơn đứng xa ra, để không khí dễ thở một chút!"

Cứ như vậy cậu đã đánh lạc hướng sự tò mò, thời cơ đến, Ngạo Phong liếc một chút xác định xung quanh 5 mét không còn ai đứng gần.

Lén đưa tay trái lên tụ Cương Khí, hai ngón cái và áp út chạm nhau kết thủ ấn Liên Hoa, xong đập đập nhẹ vào 2 bên vai, mục đích là xua tan bớt Quỷ Khí trên người đàn ông.

Sau đó cẩn thận kéo cổ áo, dùng ngón cái rạch vào ngón út, vẽ một chữ Tịnh đằng sau vị trí dưới cổ 1 phân, trước mắt phải giúp người này trấn lại hồn phách còn lại trong người trước đã.

Dương khí trong cơ thể quá yếu, Ngạo Phong lấy ra một lá Tụ Khí phù, gấp đôi lại đặt vào trong túi người đàn ông.

"Nước đây, vị tiên sinh này, cha tôi thế nào rồi?"

Rất may mắn, vừa làm xong các bước kịp lúc, việc này tuyệt đối không nên để bị phát hiện chổ đông người.

Ngạo Phong gật gật đầu đáp.

"Vị này ổn rồi, cứ để nằm yên một lúc sẽ tỉnh thôi!"

Đúng như lời Ngạo Phong, tầm 10 phút đồng hồ, đôi mắt của người đang nằm từ từ chậm rãi mở ra.

"Này, giúp tôi đưa vị này vào trong, không thể để ngoài trời quá lâu được, rất dễ trúng nắng, việc này tôi không làm đâu!"

7 phách chỉ còn lại 5, vốn dĩ rất mong manh, nếu để phơi nắng quá lâu, tổn thương sẽ vô cùng nặng nề.

Cô gái gật đầu, quay sang nói với người trung niên ăn mặc vest rất lịch sự, từ nảy giờ Ngạo Phong không để ý, có lẽ cũng là người đi cùng cha con nhà này.

"Sơn thúc, giúp con đỡ cha vào trong, thuê một chổ thoải mái để lão gia tử được nghĩ ngơi, sau đó lái xe tìm nơi đậu, trạm dừng này không thể để xe quá lâu, tình hình có lẽ phải ở lại đây rồi!"

Người được gọi Sơn thúc lập tức cúi người vâng dạ, xong làm theo lời cô gái.

Thấy cha đã tỉnh, nhưng dường như vẫn ngơ ngác, cô lo lắng hỏi.

"Đa tạ vị tiên sinh này, cha tôi thật sự ổn chứ, hay là vẫn nên vào bệnh viện kiểm tra sẽ tốt hơn vậy?"

Ngạo Phong mỉm cười.

"Vị này chẳng phải cũng ngơ ngác một thời gian dài rồi sao, bệnh viện kiểm tra cũng không biết nguyên nhân, thì vào tiếp để làm gì?"

Cô gái ngạc nhiên hỏi tiếp.

"Sao tiên sinh lại biết, đúng thật 3 tháng nay chúng tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ vẫn không tìm ra nguyên do vì sao cha tôi lại trở nên như vậy!"

Dừng lại một chút, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, vội nắm lấy tay của Ngạo Phong.

"Tôi đang trên đường đi đến bệnh viên trung y thử vận may, nếu như tiên sinh đã nhìn ra bệnh của cha tôi, xin tiên sinh giúp đỡ giúp cho!"

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang, bởi tiếng ho "khụ, khụ" của vị đang nằm bên trong, còn người được cô gái gọi là Sơn thúc đang ngồi kế bên vuốt ngực cho lão.

"Sở tiểu thư, lão gia tỉnh hẳn rồi!"
Tiếng người xung quanh vẫn liên tục thì thầm to nhỏ, bất chợt có người nghe thấy, "à" lên một chữ rồi nói.

"Sở tiểu thư, tôi nhớ ra rồi, chiếc xe đang đậu bên ngoài, biển số chính xác là của Sở Gia !"

Sau câu nói đó, có người im lặng, lại có người nói tiếp.

"Sở Gia, là một đại gia tộc nắm giữ gần như toàn bộ quyền lực về ngành địa ốc xây dựng, chủ tịch là Sở Tùng Vân, một bước chân dặm xuống là cả thành phố Vĩnh Lạc phải chuyển động đấy!"

Ngạo Phong nghe cũng có vẻ dè chừng, nơi mình muốn đến chính là thành phố Vĩnh Lạc, tại đây lại gặp được chủ tịch xây dựng lớn nhất ở đó, lỡ như mà đắc tội chắc phải về sơn môn sớm mất.

"Vị tiên sinh này, tiểu thư nhà tôi xin mời ngài vào trong nói chuyện ạ!"

Sơn thúc gì đó đi đến bên cạnh, chấp tay lịch sự mời Ngạo Phong, ra hiệu vào bên trong.

"Xin lỗi tiên sinh, nảy giờ tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi tên Sở Yên Nguyệt, đây là cha tôi Sở Tùng Vân!"

Cô gái tên Sở Yên Nguyệt mỉm cười, sau khi cô gỡ khẩu trang đang đeo trên mặt, lúc này cậu mới để ý, gương mặt cô rất đẹp, còn đẹp hơn những người mẫu mà Ngạo Phong thấy ở trên những trang báo nữa.

Vóc dáng vòng eo thon thả, cái chổ nào ra cái chổ đó, đã vậy còn mặc quần Jean, áo thun bó sát người nữa chứ, ấy cứ phải gọi là tuyệt hảo mà.

"Tôi tên Ngạo Phong, kêu Phong ca là được rồi, đừng khách sáo!"
Cảm giác hình như trên mũi có gì đó ươn ướt, đưa tay lau vội, trời ơi, là một dòng máu mũi đang xịt ra.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px