Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Học hết kỳ 1, học sinh toàn trường được nghỉ Tết. Tất cả sẽ trở lại trường học sau 3 tuần. Bây giờ là giai đoạn chạy nước rút đối với các đội tuyển học sinh giỏi. Ban ngày, các thành viên vẫn học trên lớp như bình thường. Buổi tối lại tiếp tục ở trường ôn luyện đến 8 giờ để chuẩn bị cho kỳ thi cấp thành phố.

Tâm Đan và Ngọc Châu thuộc đội tuyển Ngữ văn. Nhật Minh và Hoàng là thành viên đội tuyển Vật lý. Hai phòng học chỉ cách nhau một bức tường. Tiếng cô giáo giảng bài, tiếng phấn viết trên bảng và cả tiếng lật sách thi thoảng vọng sang phòng bên cạnh.

Đến giờ giải lao, Tâm Đan mới ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối hẳn. Không khí cuối xuân bắt đầu pha chút oi nóng đầu hạ. Từ những tán cây trong sân trường vang lên tiếng ve đầu mùa, còn lác đác nhưng đủ khiến người ta nhận ra mùa hè đang đến rất gần.

Ngọc Châu ôm bụng than thở: "Đan… mình đói quá. Nếu ngồi thêm chút nữa, chắc tao gục luôn mất!"

Tâm Đan bật cười: "Đi căn tin thôi."

Hai cô gái cùng xuống cầu thang. Khi đi ngang phòng đội tuyển Vật lý, Tâm Đan theo thói quen khẽ liếc vào trong. Nhật Minh không có ở đó.

Căn tin buổi tối hôm nay đông hơn thường lệ. Hầu hết học sinh các đội tuyển đều tranh thủ xuống ăn, nên gần như bàn nào cũng kín chỗ.

Hai người vừa gọi hai tô mì thì Hoàng từ phía sau chạy tới: "Này! Hai cậu cũng xuống ăn à? Bọn tớ bên kia còn bàn. Qua ngồi chung đi!"

Theo hướng Hoàng chỉ, Tâm Đan nhìn thấy Nhật Minh đang ngồi ở góc căn tin. Cậu cúi đầu xem điện thoại. Như cảm nhận được ánh nhìn ấy, Nhật Minh ngẩng lên. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Tâm Đan vội quay đi. Đúng lúc ấy, Ngọc Châu kéo tay cô: "Qua đó luôn đi. Hết bàn thật rồi."

Không còn lựa chọn nào khác, cả hai đành mang khay mì sang.

Chiếc bàn nhựa hình chữ nhật không lớn. Ngồi đủ bốn người đã khá chật. Tâm Đan vừa ngồi xuống đối diện Nhật Minh thì đầu gối của hai người vô tình chạm nhau. Cô lập tức rụt chân lại.

Nhật Minh khẽ nhếch môi: "Bàn nhỏ quá. Phiền cậu một chút nhé!"

Giọng điệu bình thản nhưng ánh mắt lại thấp thoáng ý cười.

Tâm Đan khẽ lườm cậu: "Cậu cố ý thì có."

Đúng lúc ấy, một giọng nữ vang lên: "Mình ngồi đây được không?"

Mọi người cùng quay lại, là Nhi.

Hoàng nhìn quanh rồi cười: "Còn chỗ cạnh Nhật Minh đấy!"

Nhi gật đầu rồi ngồi xuống.

Không khí trên bàn bỗng có chút khác lạ. Từ lúc ngồi xuống, Nhi chỉ trò chuyện với Nhật Minh. Chủ đề đều xoay quanh bài kiểm tra Vật lý vừa làm buổi chiều. Ngọc Châu ghé sát tai Tâm Đan, nhỏ giọng: "Đan. Mày có thấy là Nhi rất rất thích Nhật Minh không?"

Tâm Đan khựng lại. Cô nhìn hai người rồi khẽ lắc đầu: "Tao không biết."

Đúng lúc ấy, cô bán hàng mang mì ra. Nhật Minh thuận tay lấy một đôi đũa dùng một lần, lau sạch rồi đưa sang phía đối diện: "Của cậu..."

Lời còn chưa dứt, Nhi đã mỉm cười nhận lấy: "Cảm ơn Minh."

Nhật Minh hơi khựng lại. Ngọc Châu thấy vậy liền lấy đôi đũa Hoàng vừa lau đưa cho Tâm Đan: "Của mày."

"Cảm ơn." Tâm Đan nhận lấy, khẽ cười.

Bữa ăn tiếp tục trong bầu không khí yên tĩnh. Một lúc sau, Nhi cầm chai nước lên: "Minh, cậu mở giúp mình với."

Nhật Minh nhận lấy, vặn nắp rồi đưa lại.

"Cảm ơn."

Ngọc Châu vừa ăn vừa ho sặc sụa. Tâm Đan vội đưa khăn giấy: "Sao thế?"

Ngọc Châu vừa ho vừa nói: "Tự nhiên… Ăn cơm chó nhiều quá nên nghẹn."

Cả bàn bỗng im lặng. Hoàng cúi đầu nhịn cười. Nhi đỏ mặt, không nói gì nữa.

Đúng lúc ấy, tay áo của Tâm Đan vô tình trượt lên. Trên cổ tay trắng xuất hiện từng mảng mẩn đỏ. Ngọc Châu giật mình: "Đan! "Mày bị dị ứng à?"

Tâm Đan cúi xuống nhìn: "Có lẽ bị côn trùng cắn. Nãy giờ hơi ngứa."

Cô vừa nói vừa định đưa tay gãi.

Bất ngờ, một bàn tay giữ lấy cổ tay cô: "Đừng gãi."

Giọng Nhật Minh không lớn nhưng rất nghiêm túc: "Càng gãi càng rát!"

Tâm Đan hơi sững người. Đến khi nhận ra mọi người đều đang nhìn mình, cô mới vội rút tay lại: "Ừ, tớ biết rồi."

Hai má cô khẽ nóng lên.

Ăn xong, cả nhóm cùng quay về dãy phòng học. Đi được một đoạn, Nhật Minh bỗng rẽ sang hướng khác. Hoàng tưởng bạn đi nhà vệ sinh nên cũng không để ý. Đến gần lớp học, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi: "Đan."

Tâm Đan quay lại: "Hả?"

Nhật Minh chạy tới. Trên tay cầm một tuýp thuốc nhỏ: "Cậu bôi cái này đi. Trước khi ngủ, nhớ bôi thêm một lần."

Tâm Đan nhận lấy. Lúc này cô mới hiểu vì sao cậu tách khỏi mọi người. Không phải đi đâu cả. Là sang hiệu thuốc đối diện trường. Cô siết nhẹ tuýp thuốc trong tay: "Cảm ơn cậu nhé!"

Nhật Minh chỉ khẽ gật đầu: "Về lớp thôi!"

Hai người cùng bước về phía hành lang đang sáng đèn.

Gió đêm khẽ thổi qua khoảng sân trường, tuýp thuốc nhỏ trong lòng bàn tay Tâm Đan dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm từ người vừa đưa nó cho cô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px