Chương 6 - Planet Moon
Sáng thứ Bảy Trúc về tới phòng trọ thì Hân đang phơi đồ ngoài ban công. Trúc vẫn mặc cái sơ mi trắng hôm qua, nhăn từ cổ xuống vạt áo, tay xách bịch bánh bao.
Hôm thứ Sáu Trúc đi phỏng vấn, tối nhắn Hân là ngủ lại nhà Lâm, làm Hân lo cả đêm. Giờ Trúc về đứng ngay trước mặt, cô có cả chục câu muốn hỏi mà câu nào nghe cũng kỳ. Hân phơi nốt cái áo rồi mới chọn câu dễ nhất.
“Phỏng vấn sao bà?”
“Tuần sau người ta báo. Ông bên Singapore hỏi trúng chữ demurrage tui tô cam.” Trúc đặt bịch bánh bao lên bàn. “Ăn đi bà, còn nóng.”
“Vậy bà với anh Lâm là quen nhau rồi hả?”
“Đậu phỏng vấn thì không quen. Rớt thì quen.”
Hân cầm nửa cái bánh bao đứng đó một hồi mới hiểu. Đậu thì hai người làm chung công ty, ngày nào cũng đụng mặt, ảnh lại là người giới thiệu Trúc vô làm, quen nhau thế nào cũng bị người ta dòm ngó. Rớt thì giữa hai người chẳng còn gì dính dáng ngoài chuyện thích nhau. Tính kiểu đó không sai. Có điều trong mấy cuốn tiểu thuyết Hân đọc, chưa có nhân vật nào đặt chuyện yêu đương theo điều kiện đậu rớt phỏng vấn.
Hân ngồi xuống cạnh Trúc. Cô hỏi tiếp, giọng nhỏ lại mà vẫn hỏi cho bằng được.
“Không quen nhau mà ở lại nhà người ta… thì thấy sao bà?”
Trúc quay qua. Hỏi xong Hân mới thấy nóng mặt, vì trong đầu cô đã kịp tưởng tượng tùm lum.
“Tui thấy vui. Ảnh đàng hoàng lắm. Cái gì cũng hỏi trước. Hỏi lãng mạn muốn chết.”
“Hỏi sao?”
Trúc nắm hai tay Hân, nhìn vào mắt cô, giả giọng Lâm: “Sáng mai thức dậy anh muốn thấy em đầu tiên, được không?”
Hân chưa được ai hỏi như vậy. Trúc diễn lại thôi mà cô cũng mê, cứ muốn Trúc kể thêm chuyện của hai người.
“Vậy là ảnh thích bà thật rồi.”
“Thích thì thích. Đậu thì vẫn không quen.”
“Ngoại hình sao bà? Có manly như trong hình không?”
“Ngoài đời còn phong độ hơn.”
Trúc cười rồi đứng dậy đi tắm.
Hân còn muốn hỏi thêm, nhất là một chuyện cô thắc mắc hoài. Quen hay không quen mà cũng tính rạch ròi như vậy được sao, không biết anh Lâm có chịu không. Tình cảm đâu phải cái công tắc, muốn bật là bật, muốn tắt là tắt.
Chuyện hẹn hò của Hân thì vẫn đang tiếp diễn. Anh nhân viên ngân hàng nhắn rủ tối nay đi coi phim. Hân trả lời: Dạ cuối tuần này em xin phép nghỉ ngơi. Xong cô mới thấy giống đơn xin phép gửi chị Thư, mà thôi cũng gửi. Cả tuần cô đến ba buổi hẹn, tan làm là chạy thẳng tới quán ăn, về tới nhà trọ là nằm luôn. Cô không ngờ hẹn hò qua app cũng mất thời gian, tốn sức dữ vậy.
Đầu giờ chiều có một số lạ nhắn tới.
Hữu Vy: Hân ơi, anh Vy nè. Anh xin số em từ anh Hưng. Anh năn nỉ hoài ảnh mới cho đó.
Hữu Vy: Có gì em giận ảnh nha. Cho anh số của em là lỗi của ảnh hết.
Hân đọc tới đâu tin nhắn mới tiếp tục hiện lên tới đó.
Hữu Vy: Sáng thứ Hai anh bay rồi. Chủ nhật em rảnh không, anh trả nợ kem cho em.
Hân định nhắn Dạ không sao đâu anh, rồi xóa.
Ngọc Hân: Dạ, để em coi lịch.
Hữu Vy: Chủ nhật đâu có giờ tan làm. Em hết đường trốn rồi. Quán kem gần chợ Tân Định, 2 giờ chiều nha.
Hữu Vy: Anh không quen mang nợ lên máy bay. Hành lý xách tay có giới hạn.
Hân bật cười giữa phòng. Trên app hẹn hò, ai cũng phải nhắn qua nhắn lại cả ngày mới chốt được quán, chốt được giờ. Hữu Vy thì cô mới trả lời một câu, anh đã tự hỏi, tự đáp, sắp lịch giùm cô luôn.
Từ chối thì cô làm được. Cô mới từ chối anh ngân hàng hồi sáng. Nhưng Vy sắp về Úc, Atlas sắp rót vốn vô Lunar Fox, hai ly kem nghe cũng không có gì to tát.
Còn một lý do nữa Hân không dám nghĩ quá kỹ. Cô đi gặp người lạ để biết hẹn hò là gì, giờ cô cũng tò mò đi với Hữu Vy thì ra sao.
Hữu Vy: Đi ăn kem thôi mà.
Ngọc Hân: Dạ, chiều Chủ nhật được anh.
Hữu Vy: Nhà em ở đâu, anh qua chỗ em.
Ngọc Hân: Mình gặp ở tòa nhà công ty nha anh.
Hữu Vy: Ok. Anh tới bằng gì thì anh chưa biết, mà anh sẽ tới.
Chiều Chủ nhật, Vy bước xuống xe công nghệ trước cửa tòa nhà, mặc cái áo thun in hình tô phở, nách kẹp một bìa hồ sơ.
“Mình ghé Gò Vấp chút xíu nha em,” Vy nói. “Anh phải lấy chữ ký của Linh cho xong. Con bé vẽ con cáo cho anh hồi mới làm game. Sáng mai anh bay, chiều nay không ký là hết kịp.”
Mấy tờ giấy nhớ màu vàng ló ra ngoài mép bìa. Hân nhận ra chữ mình. Hôm thứ Năm Mỹ Phương chuyển cho cô một dòng tin nhắn của Vy: in giùm anh mẫu giấy chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ. Hân gọi luật sư của Atlas xin mẫu để điền, in hai bản, dán giấy nhớ vô từng chỗ ký.
Vy nhìn qua chiếc xe máy của cô.
“Mà anh không có xe. Em cho anh chạy nha. Anh ngồi sau con gái chở là anh say xe.”
Hân không hiểu ngồi sau thì say kiểu gì, mà vẫn đưa Vy chìa khóa với cái nón bảo hiểm dự phòng. Nón hơi nhỏ, tóc xoăn của anh lòi ra hai bên. Từ hồi mua chiếc xe này, đây là lần đầu cô ngồi yên sau. Đi hẹn với mấy người trên app, quy tắc đầu tiên cô ghi vô sổ là tự đi xe, tự về. Hôm nay cô để người khác cầm lái, mà người đó còn không biết đường.
“Gò Vấp quẹo đâu em?”
“Anh chạy thẳng, tới ngã tư em chỉ.”
Vy cao to, ngồi lên chiếc xe của cô y như con khủng long cưỡi xe đạp. Hân ngồi sau, lưng anh che gần hết tầm nhìn phía trước.
Vy chạy chậm, gặp đèn vàng từ xa đã thắng, xe sau bóp còi inh ỏi. Hân đoán chắc bên Úc người ta chạy vậy.
Tới đèn đỏ, Vy ngoái lại: “Sao em không nói gì vậy?”
“Để anh tập trung nhìn đường.”
Vy cười.
Tiệm bánh nhà Linh nằm trong một con hẻm, mặt tiền nhỏ xíu, tủ kính chật bánh bông lan. Linh có dáng người nhỏ nhắn, tay áo còn dính bột, vừa lấy một khay bánh ra lò.
Vy vẫn nói lớn cười lớn. Anh để bìa hồ sơ lên quầy, nói: “Ký giấy này rồi thì con cáo hồi đó em vẽ thuộc về công ty anh, anh nói trước cho em biết đó nha.”
“Dạ, em vẽ cho anh mà.”
Vy lục túi quần, không thấy cây bút đâu. Hân lấy trong túi xách ra một cây.
“Chỗ dán giấy vàng là chỗ ký đó em. Ký hai bản,” Hân nói.
Linh ký trên quầy, cạnh khay bánh còn bốc hơi. Ký xong, Hân rút một bản ra đưa cho Linh.
“Bản này em giữ nha.”
Linh cầm tờ giấy, rồi kể: “Em vẫn giữ bản phác đầu tiên đó anh. Hồi đó con cáo có ba cái đuôi, anh bắt bỏ bớt một cái.”
“Ba cái đuôi thường lắm,” Vy nói. “Hai cái thì người ta tưởng anh có lý do.”
Linh cười. Vy đòi mua hai hộp bông lan trứng muối, Linh nhất định không lấy tiền, nên lúc Linh cúi xuống gói bánh, Vy dằn tờ tiền dưới hộp khăn giấy trên quầy.
Ra tới đầu hẻm, Vy đưa lại bìa hồ sơ cho Hân.
“Mai em scan gửi luật sư giùm anh nha.”
“Dạ.”
Chủ nhật mà cô lại được giao việc. Hân bỏ bìa hồ sơ vô túi, thấy cũng không sao.
Quán kem bơ dừa nằm trong hẻm gần chợ Tân Định, bàn gỗ thấp. Vy gọi cho mình một ly, cho Hân hai ly.
“Anh hứa hai ly mà.”
Hân nhìn hai ly kem trước mặt, không biết nên ăn ly nào trước.
“Em có chơi game không?”
“Dạ, có chơi một chút.”
Vy mượn điện thoại cô, cài trò chơi Planet Moon mà công ty anh làm. Màn hình chờ hiện một con cáo ngồi dưới trăng. Hân đếm đuôi nó, đúng hai cái.
Game bắt tạo nhân vật trước. Hân chọn nhân vật nữ, tóc ngắn.
“Ngoài đời cắt rồi, vô đây cắt luôn hả?” Vy hỏi. “Mà sao em cắt tóc? Anh thắc mắc từ bữa giờ.”
“Bạn em đi cắt, em cắt chung cho giống.”
“Vậy thôi hả?”
“Dạ.”
Vy không chịu tin. Anh đoán cô thất tình, rồi đoán cô mới đi coi bói, rồi đoán cô cãi nhau với má. Đoán cái nào Hân lắc đầu cái đó. Từ bữa cô cắt tóc, ở Atlas có người khen, có người nhìn rồi không nói gì, chỉ có Vy là muốn biết lý do. Hân thấy cái lý do thật của mình đơn giản quá, không đủ cho anh hài lòng.
“Người ta cắt tóc ngắn là phải có chuyện gì đó.”
“Tóc ngắn gội mau khô đó anh.”
Vy chịu thua, chỉ vô màn hình. “Thôi em chơi đi. Game này không có thắng thua, em muốn làm gì thì làm.”
Nhân vật của Hân đứng giữa một mặt trăng. Đồ họa game là kiểu màu nước ba chiều, mờ mờ như tranh chưa vẽ xong. Hân vuốt thử. Chỗ ngón tay cô đi qua, mặt đất nứt ra, mọc lên mấy cột pha lê nhọn hoắt, giữa mấy cột có suối sáng phun lên. Cô vuốt tiếp, pha lê mọc tiếp.
“Em vuốt màn hình nhanh mà dứt khoát, nên nó mọc ra toàn đồ nhọn,” Vy nói.
Anh giải thích game đọc cách người chơi chạm màn hình, nhanh hay chậm, chơi giờ nào, mở máy bao lâu, rồi thay đổi môi trường của mặt trăng theo đó. Người chơi lần đầu phần đông chạm ra đất cỏ mềm với nấm, vì ai cũng dè dặt.
“Còn em ra pha lê là đúng.”
“Sao anh biết đúng?”
“Cả tuần nay anh hỏi em cái gì em cũng trả lời dứt khoát.”
Hân không nghĩ có người để ý chuyện đó. Việc hành chính làm quen tay rồi thì biết, chứ hồi đi kiếm văn phòng cho anh, cô cũng dè dặt, hỏi tới hỏi lui mới dám chốt.
“Giờ để nó đọc thói quen của em tiếp,” Vy nói. “Em hay chơi giờ nào?”
“Tối em mới rảnh.”
“Vậy mặt trăng em sẽ có nhiều sao với tinh vân chung quanh, nhiệm vụ cũng ra ban đêm nhiều hơn.”
Vy mở game trên điện thoại của mình. “Giờ anh qua mặt trăng của em chơi. Không, em qua mặt trăng của anh đi, nhà anh rộng hơn.”
Trên màn hình Hân hiện một ô nhỏ. awai_19 muốn kết nối. Bên dưới có hai nút, một nút nhận, một nút từ chối.
Hân bật cười. “Giống app hẹn hò ghê.”
“Em quẹt nhiều chưa?”
“Dạ, mới bốn người.”
“Mới bốn.” Vy kéo ghế sát vô bàn. “Kể anh nghe coi, anh chấm điểm giùm.”
Hân thấy kể chuyện mình đi hẹn cho Vy nghe có hơi kỳ cục. Mà cũng đâu có lý do gì không kể. Thấy anh hào hứng đòi chấm điểm vậy, cô đoán trong đầu anh chiều nay không tính là đi hẹn hò. Chính cô cũng tự nhủ là đi ăn kem thôi mà.
Hân bấm nhận kết nối. Nhân vật của cô bay vụt lên trời, qua một khoảng tối, rồi đáp xuống mặt trăng của Vy. Cô vừa cho nhân vật đi dạo vừa kể.
Ba buổi hẹn kể ra cũng không có gì nhiều. Ngồi với ai Hân cũng là người nghe. Người ta kể chuyện mình, cô hỏi thêm một câu là người ta kể tiếp, tối về người ta nhắn tin. Còn một người chưa gặp, chỉ nhắn tin.
“Mấy anh em gặp chắc đều quý em. Em ngồi nghe người ta nói, không cãi, không xem điện thoại. Con trai gặp vậy là thấy thoải mái.”
“Rồi anh chấm điểm sao?”
“Anh chấm theo cái em nhớ. Anh thiết kế, em nhớ cái bếp. Anh ngân hàng, em nhớ là ảnh nhắn nhiều. Anh bác sĩ, em nhớ con mèo, mà con mèo đâu phải ảnh.”
Hân bật cười, mà nghĩ lại thì anh nói cũng trúng.
“Rồi em thấy ai được?”
“Ai cũng được hết anh.”
“Ai cũng được là chưa ai được.”
Hân không cãi lại, cúi xuống điện thoại. Mặt trăng của Vy bề bộn hơn cô tưởng. Một góc trời có cực quang chạy chậm. Ngay dưới là một bãi biển cát trắng, kế bên là rừng nấm phát sáng, xa hơn chút có một vách pha lê giống của cô. Một khoảng đất còn rải đầy sao rơi chưa ai nhặt. Không có chỗ nào giống chỗ nào.
“Sao mặt trăng của anh lộn xộn vậy?”
“Làm game thì cái gì anh cũng phải chơi thử trước người chơi. Mỗi lần thử, mặt trăng của anh thay đổi. Bốn năm rồi, anh không dọn.”
“Vậy chỗ nào là theo thói quen của anh?”
Vy chạm vô góc có cực quang. Nhân vật của anh móc vô đuôi một ngôi sao chổi bay chậm, để nó kéo đi một vòng quanh mặt trăng. Không có nhiệm vụ gì. Trong máy vang lên tiếng gió rì rào, tiếng nhạc thư giãn.
“Bữa nào mệt anh vô đây. Cho ngôi sao nó chở anh đi.”
Hân đã nghe giọng anh ngoài hành lang Atlas, trong điện thoại bàn, giữa quán cơm tấm. Cô không nghĩ người nói nhiều cỡ đó lại cần một chỗ không phải làm gì, chỉ để ngôi sao chở đi vòng vòng.
Nhân vật của hai người đứng cạnh nhau dưới cực quang. Bầu trời trên hai cái điện thoại cùng tối xuống, mấy ngôi sao kéo lại thành một dải dài, nhấp nháy từng cái một.
“Cái này phải hai người đứng cùng một chỗ mới ra,” Vy nói. “Em chạm thử đi.”
Hân chạm một ngôi sao, ra một nốt trầm. Chạm ngôi khác, nốt cao hơn. Tiếng nhạc vang lên cùng lúc trên cả hai máy. Cô nghe vài nốt là bắt được nhịp, ngón tay đi theo, thành một đoạn nhạc ngắn. Vy chạm theo, nốt nào cũng trễ.
“Khoan, khoan. Em chờ anh với.”
Hân cười thích thú. Cô tương tác chậm lại chờ Vy. Xưa giờ đi với ai cô cũng là người chậm hơn, phải chạy theo nhịp của người ta. Giờ tới phiên có người chạy theo nhịp của mình, Hân thấy mình cũng oai.
Vy trễ thêm hai nốt nữa mới theo kịp. Tới vòng thứ hai thì nốt của anh với nốt của cô rơi đúng chỗ, đoạn nhạc chạy hết một lượt mà không lệch nốt nào.
“Em học nhạc hả?”
“Dạ không. Hồi nhỏ em học múa.”
“Hèn gì, nghe nhạc nhạy ghê.”
Ly kem thứ hai đã chảy thành nước từ hồi nào. Đi với ba người kia, lúc nào cô cũng lo nghĩ câu hỏi tiếp theo, sợ im lâu thì người ta chán. Chiều nay cô không cần lo chuyện đó.
Vy gọi xe về quận Bảy. Anh đưa cô một hộp bông lan, hộp kia để dành cho Hưng. Tóc anh vẫn còn xẹp một bên do đội cái nón nhỏ của cô.
“Hết nợ rồi nha.” Vy vẫy tay, rồi ngồi vô xe.
Hân chạy xe về. Tối đó trước khi ngủ, cô mở Planet Moon. Mặt trăng của cô vẫn toàn pha lê với suối sáng. Có điều ở mép bên kia mọc thêm một con đường cỏ mềm. Góc màn hình có dòng awai_19 đã ghé thăm. Cuối con đường cỏ có một bông hoa vàng.