Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chiếc điện thoại trong túi rung lên từng đợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Thi. Tạm thời gác mớ cảm xúc hỗn loạn sang một bên, cô lấy điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Số máy gọi tới là số lạ nhưng cô vẫn nghe máy.

“A lô.”

“Thi, em vẫn ổn chứ?” Người ở đầu dây bên kia hỏi với giọng lo lắng.

“Anh hai?” Hạ Thi ngạc nhiên liếc nhìn màn hình.

“Ừ, anh đây.”

Không nghe thấy bất kỳ phản hồi nào, anh trai cô tưởng rằng sóng điện thoại quá yếu khiến cô không nghe rõ nên nói lại lần nữa: “A lô? Thi ơi, em có nghe anh nói không? A lô?”

“Có, đang nghe đây.” Hạ Thi lạnh lùng đáp.

“Phù! Em không nói gì làm anh tưởng đường truyền có vấn đề.”

Kìm nén sự xúc động đang trào dâng, cô lớn tiếng trách móc ông anh của mình. “Anh đang ở đâu và làm cái quái gì suốt mấy tháng trời vậy? Cả nhà lo cho anh lắm đấy anh có biết không? Ít nhất cũng nên để lại lời nhắn hay gọi điện về nhà báo một tiếng chứ! Anh có biết bố mẹ đã…”

“Anh có xem thời sự rồi.” Người anh trai ngừng một chút rồi mới nói tiếp: “Xin lỗi vì không thể ở cạnh em lúc này. Hiện tại thì anh không thể giải thích rõ ràng với em những việc mình đang làm nhưng anh hứa, sau này khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng. Em cũng biết tính chất của công việc của anh mà, vậy nên hãy hiểu cho anh nha Thi. Xin em đấy! Cho anh chút thời gian nha. Thực sự anh cũng đang khổ sở lắm.”

“Được rồi, bình an vô sự là tốt rồi. Nhưng như vậy không có nghĩa là em bỏ qua cho anh đâu nhé. Anh trai thân mến, anh mà không giữ lời hứa là chết chắc với em!”

“Cảm ơn em nhé!”

“À mà anh đang ở Vương quốc Kyra đúng không, đảo Westland ấy?”

“Đâu, anh đang ở thành phố Đông mà.”

“Vậy à.” Hạ Thi nói khẽ với chính mình. “Kỳ lạ thật, không lẽ mình thực sự nhìn nhầm…” 

“Hả? Nhìn nhầm gì cơ? Có chuyện gì hả em?”

“Không có gì đâu. Thôi em cúp máy đây. Cũng trễ rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừ, bye em. Chú ý an toàn và giữ gìn sức khỏe nha.”

Đặt ống nghe về lại vị trí cũ, Lucifer nhẹ nhàng bước ra khỏi buồng điện thoại và hòa vào dòng người tấp nập trên con phố. 

“Thật may vì em vẫn bình an vô sự. Anh xin lỗi, giờ chúng ta chưa thể gặp mặt nhau được.”  

Cất điện thoại trở lại túi áo khoác, Hạ Thi ngước nhìn tòa tháp đồng hồ cổ kính với vẻ mông lung. Bỗng lúc này cô cảm nhận được trong túi áo của mình có vật gì đó cưng cứng. Theo phản xạ, Hạ Thi bèn lấy nó ra xem. Đó là một sợi dây chuyền mặt đồng hồ được làm bằng kim loại, bề mặt khắc họa tiết chim ưng trông rất tinh xảo. Cô biết vật này, nó thuộc về người đàn ông kỳ lạ đã giúp cô thoát chết trong gang tấc ban nãy. Lúc anh ta kéo cô nấp vào bụi cây, sợi dây chuyền đã tuột khỏi cổ anh ta và rơi xuống đất. Hạ Thi nhặt được nó, nhưng sự xuất hiện của hai tên sát thủ đã khiến cô quên béng đi mất sự tồn tại của sợi dây chuyền.

“Chết rồi! Làm sao để trả nó cho anh ta đây. Đến cả tên người ta mình còn không biết…” Hạ Thi thở dài.

Cơn gió lạnh mang theo hơi nước thổi mạnh đến báo hiệu trời sắp mưa. Quyết định về rồi tính sau, cô đeo sợi dây chuyền lên cổ và rảo bước thật nhanh tới con đường dốc rải sỏi dẫn đến khách sạn phía trước.

Chưa đầy mười phút sau, mưa đã trút xuống thị trấn như thác đổ, kèm theo đó là gió giật mạnh và sấm chớp nổ đùng đùng. Khung cảnh rực rỡ sắc màu của những con phố giờ đây đã bị nhòe đi bởi màn mưa trắng xóa dày đặc, nhìn từ đằng xa trông như thể bức tranh sơn dầu với những mảng màu loang lổ.

Chiếc xe đạp phóng như bay trên con đường đá sỏi ngập nước, trượt xuống con dốc rồi quẹo vào một con hẻm nhỏ phía bên trái - nơi tọa lạc những ngôi nhà sơn màu phấn nhạt có ban công sắt nằm san sát nhau trải dài đến tận cuối con đường. Dừng xe trước căn nhà nhỏ hai tầng cuối hẻm, trong bộ áo mưa màu xanh quân đội xộc xệch, chàng trai gõ cửa mấy lần. Cậu đợi mãi, đợi mãi nhưng chẳng thấy ai ra. 

Phát hiện cửa không khóa, Áo mưa tự ý mở cửa bước vào trong. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc anh chàng cảm nhận được nòng súng lạnh lẽo áp lên phía sau đầu mình. 

“Khoan, đừng bắn! Là tôi, trợ thủ đắc lực trong bóng tối của anh đấy, người anh em.” Áo mưa giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng rồi vội vã giới thiệu bản thân.

Quả nhiên người nọ đã thu lại vũ khí.

Cởi áo mưa vắt lên giá treo, Đặng Thế Anh vuốt lại mái tóc của mình cho gọn gàng, cậu vừa quay đi ngoảnh lại đã chẳng thấy cái người kia đâu.

“Đúng là giống hệt bóng ma.” Thế Anh lẩm bẩm.

Vừa dứt lời thì một cái khăn bông không biết từ đâu bay tới trùm kín mít lên đầu cậu.

“Lau khô người đi.”

Cầm chiếc khăn trên tay, Thế Anh ngồi phịch xuống ghế đối diện người nọ. Cậu vừa lau tóc vừa than thở: “Tôi bảo này, lần sau đừng bắt tôi chơi cái trò hóa trang điên rồ này thêm một lần nào nữa, làm ơn đấy! Đeo cái bộ râu giả xồm xoàm ấy khó chịu kinh khủng, lại còn phải giả giọng một ông già nữa chứ. Phiền chết đi được!”

“Vậy hả.” Lê Quang Khải vừa lướt điện thoại vừa trả lời cho có.

“Ê! Anh có đang nghe tôi nói không đó?” 

“Cái cô nàng bắt chuyện với cậu bằng tiếng Anh lúc nãy, điều tra cô ta giúp tôi.” Thế Anh hỏi một đằng nhưng Quang Khải đáp một nẻo.

“Trời ạ!” Thế Anh ỉu xìu nói: “Chuyện này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tôi chỉ mới gặp cô ấy có đúng một lần, nói chuyện với nhau còn chưa tới ba phút.” 

“Cậu chỉ cần tìm trong số người thân của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay VN404 đã đến đảo Westland hôm nay là được.” Quang Khải nói không chút ngắc ngứ, mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.

“Ồ! Mà cô nàng đó có liên quan gì đến phi vụ mà chúng ta đang điều tra không?”

“Cô ta có quen biết với gã Lucifer.”

“Mr. Kai, anh biết nhiều như vậy rồi sao không tự mình điều tra mà lại kêu tôi làm?”

Đến lúc này, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, Quang Khải mới ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Anh bỏ điện thoại xuống và ngả người dựa vào ghế.

“Tôi bận việc khác rồi. Hack vào đại sứ quán tìm một tờ danh sách, chuyện này đối với cậu dễ như ăn cháo mà đúng chứ?”

Phận làm cấp dưới, biết không có cách nào từ chối, Thế Anh đành ngậm ngùi chấp nhận.

“Phải rồi, lúc nãy tôi có ghé qua nhà thờ nghe ngóng tình hình một tí.” Thế Anh chồm người tới, nói khẽ: “Bọn họ đang tìm đủ mọi cách để ém vụ này xuống. Nghe bảo là dàn dựng thành một vụ giết người cướp của hay sao ấy.”

“Màn kịch ấn tượng đấy!” 

Thế Anh tựa lại vào ghế, thở dài nói: “Nhân chứng duy nhất đã chết. Bao nhiêu công sức của chúng ta mấy nay coi như đổ sông đổ bể. Giờ tính sao đây?”

“Cô thư ký đó không phải nhân chứng duy nhất đâu. Tên Javad cũng có mặt trên chuyến bay VN404 ngày hôm đó.”

“Javad?” Vẻ mặt Thế Anh thoáng chút ngạc nhiên. “Cái gã thuộc hạ thân cận của Salmani nhưng hiện giờ đang làm việc dưới trướng Phoenix đấy ư?”

“Ừ.” Quang Khải gật đầu.

“Gã này khó xơi đấy! Hắn là một thằng điên chính hiệu. Tiếp theo anh định sẽ làm gì?”

“Vào hang bắt cọp.” 

Nhướng mày nhìn người đối diện, Thế Anh nói thật lòng: “Anh cũng điên lắm đó, Mr. Kai!”

Chàng đặc vụ hơi mỉm cười trước lời nhận xét chân thật của bạn mình. Rồi anh đứng lên, đi về phía ô cửa sổ và vén nhẹ tấm rèm. Ngoài trời tối om, mưa vẫn rả rích rơi, từng giọt nước theo chiều gió đập mạnh vào mặt kính tạo nên vô số hạt tròn tinh khiết. Đưa tay lên ngực tìm kiếm sự quen thuộc như mọi khi nhưng lần này cảm giác trống trải ấy khiến Quang Khải phải khựng lại, nheo mắt nhìn xuống rồi lại lục tìm trong túi áo lẫn túi quần ba bốn lần. Thế nhưng vẫn không tìm thấy.

Sợi dây chuyền đồng hồ – lá bùa hộ mệnh mà anh luôn mang theo bên mình, nay đã không cánh mà bay.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px