Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảm thấy đối phương không có ý định giết mình, Hạ Thi thôi không vùng vẫy nữa, mà dù cô có dùng toàn bộ sức lực chống trả đi chăng nữa cũng chẳng thể đấu lại hắn, thôi thì cứ tạm thời ngoan ngoãn nghe lời trước rồi tìm cơ hội chuồn sau. Nhận ra cô đã bình tĩnh trở lại, người đàn ông mới chịu nới lỏng hai cánh tay buông cô ra. 

“Người này hình như không cùng phe với đám sát thủ kia thì phải. Nếu không anh ta đã giết mình ngay rồi.” Cô thầm nghĩ, vừa quay sang tính hỏi thăm dò vài câu thì đột nhiên anh ta không nói không rằng lôi cô nấp vào bụi cây gần đó và ấn đầu cô xuống.

“Hey! What happened? (Này! Có chuyện gì thế?)" Hạ Thi che miệng thì thầm.

Người đàn ông không đáp, thay vào đó, anh ta giơ tay ra hiệu im lặng rồi chỉ ngón cái ra phía bên ngoài. Hạ Thi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Cô cúi thấp người xuống, vén nhẹ lớp lá tạo thành một khoảng trống nhỏ đủ để quan sát. Bên ngoài lúc này không có gì ngoại trừ bóng tối và những thân cây cao chót vót, thế nhưng, cô vẫn có thể nghe thấy xen lẫn trong tiếng côn trùng kêu râm ran là những tiếng bước chân ma sát với nền lá khô tạo nên âm thanh sột soạt vang vọng đâu đó trong không gian. 

Một luồng đèn pin sáng choang rọi thẳng về phía bụi cây nơi bọn họ đang nấp. Hạ Thi giật bắn người, suýt chút nữa thì la lên. Không sai, đó chính là hai kẻ sát nhân ban nãy. Chúng đang lùng sục khu rừng, trên tay tên nào tên nấy đều có súng.

“Chết tiệt! Con nhỏ đó bốc hơi đi đằng nào rồi cơ chứ!” Tauriz vừa đi vừa lẩm bẩm chửi.

“Suỵt!” 

Gã đeo mặt nạ giơ tay ra hiệu ngừng lại. Rồi, hắn chuyển sự chú ý sang chỗ bụi cây.

Bọn chúng đang tới…

Hạ Thi gần như nín thở, tim đập thình thịch liên hồi, cô phải lấy tay che miệng mình lại để ngăn không cho phát ra bất kỳ âm thanh nào. Toàn thân cô đông cứng lại và lạnh ngắt. Phải chăng cảm giác cận kề cái chết chính là lúc này đây ư? Trong lúc bất giác nhìn sang người bên cạnh, Hạ Thi nhận thấy người nọ đã thủ thế không biết tự bao giờ. Tay trái anh ta đặt trên khẩu súng cạnh thắt lưng, ánh mắt chăm chăm dõi theo từng chuyển động của kẻ địch. Trái ngược hẳn với cô, người nọ không hề nao núng hay sợ hãi mà vẫn giữ được bình tĩnh trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc hiện tại. Dường như anh ta đã quá quen thuộc với những chuyện giết chóc như vầy.

Hạ Thi cứ ngỡ sẽ xảy ra một cuộc va chạm đẫm máu nhưng không, khi chỉ còn cách bọn họ khoảng chừng vài bước chân, gã đeo mặt nạ bỗng khựng lại và hướng tầm mắt sang chỗ khác. Có thứ gì đó bên ngoài bìa rừng khiến hắn phải chú ý.

“Rút thôi.”

“Dạ? Sao tự dưng… đại ca, vậy còn con nhỏ kia tính sao?”

Cất khẩu súng vào bên trong áo choàng, Ares chầm chậm đáp: “Lũ cớm đang ở quanh đây, đụng độ với chúng phiền phức lắm. Thời gian còn dài, coi như hôm nay nó may mắn đi.”

Trong chớp mắt, hai tên sát thủ đã biến mất không chút dấu vết vào màn đêm. Sau một hồi im lặng quan sát và chắc chắn rằng bọn chúng đã đi xa, người đàn ông mới lên tiếng: “Come with me (Đi theo tôi)" rồi bước ra khỏi bụi cây.

Hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh ta nhưng Hạ Thi cũng không có ý định từ chối sự giúp đỡ đáng ngờ ấy. Cô nhanh chóng đứng dậy chạy theo người nọ. Tuy chưa rõ đối phương là thù hay bạn nhưng trực giác mách bảo cô rằng hắn sẽ không làm hại mình, ít nhất là vào thời điểm này.

Tiếng còi báo động réo inh ỏi phá tan sự thanh bình của thị trấn. Xe cảnh sát nối đuôi nhau đậu xung quanh tòa nhà thờ và rừng cây thưa gần đó. Trèo xuống khỏi chiếc xe hơi, trong bộ cảnh phục gọn gàng, Ahmet – cảnh sát trưởng khu vực này, nhanh chóng tiến vào hiện trường. Ông bước đến gần cái xác và cẩn thận xem xét.

“Nạn nhân bị bắn từ khoảng cách hai mét. Đạn găm thẳng vào đầu và gần như chết tức thì. Không có vết thương nào khác hay dấu hiệu bị tra tấn trên cơ thể. Một cái chết khá êm ái.” Bác sĩ pháp y đang quỳ bên cái xác mở lời khi trông thấy Ahmet.

“Thời gian tử vong thì sao?”

“Cỡ nửa tiếng trước.”

Ahmet gật gù rồi đứng dậy. Trong lúc lơ đãng nhìn ra bên ngoài, ông tình cờ trông thấy một chàng thanh niên dáng người cân đối, diện nguyên cây đen đang đứng quan sát bọn họ cách đó không xa. Ahmet khẽ nhíu mày. Ông biết gã đó.

Cẩn thận nhìn trước ngó sau, ông lập tức tới gặp hắn. 

“Đừng nói là tác phẩm của các anh đấy nhé.” Ahmet hất cằm về phía nhà thờ.

“Đúng là vậy đó.” Gã áo đen thừa nhận không chút do dự, thậm chí còn thản nhiên hỏi ngược lại vị cảnh sát trưởng: “Ông sẽ bắt chúng tôi chứ?” 

Ahmet nhếch môi cười. 

“Việc điều tra buộc phải tiến hành vì có người đã gọi điện báo án nhưng mà, “giết người cướp của”, tôi sẽ biến vụ này thành như vậy. Ok?”

Lucifer không đáp, nhưng biểu cảm trên gương mặt cho thấy gã rất hài lòng với kỹ năng “viết kịch bản” của viên cảnh sát trưởng.

~

Chỉ hai mươi phút sau khi đi cùng người đàn ông lạ mặt kia, Hạ Thi đã đến được quảng trường trung tâm của thị trấn một cách an toàn. Cuộc sống về đêm ở đây nhộn nhịp không kém gì chốn thành thị. Phố sá nườm nượp người qua lại và xe cảnh sát tuần tra chạy tới chạy lui khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào.

“Thanks for saving my life. Without you, I’d have died in the forest. (Cảm ơn đã cứu mạng tôi. Không có anh, có lẽ tôi đã chết ở trong khu rừng)” Người lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng trước là Hạ Thi.

Dừng chân cạnh tháp đồng hồ lấp lánh ánh đèn, người đàn ông quay người lại, mặt đối mặt với người đằng sau. Tuy nhiên, anh ta không nói gì cả mà chỉ im lặng nhìn cô.

Vì đang đứng ngược sáng nên Hạ Thi chỉ thấy thấp thoáng dung mạo của đối phương. Đó là một người đàn ông tuổi tầm ba mươi có vóc dáng cao ráo khỏe khoắn và gương mặt nam tính mang nét lai giữa phương Đông và phương Tây. Đôi mắt anh ta đẹp đến nao lòng, nhưng đồng thời cũng khiến người khác cảm thấy xa cách khó gần và có chút gì đó bí hiểm. Ánh nhìn lạnh băng ấy như xuyên thấu tâm can cô. Hạ Thi cảm thấy không thoải mái khi mà cả hai cứ im lặng nhìn nhau như thế này, cô cần phải nói gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện.

“I mean… well, those strange guys in black, we need to tell the police… (Ý là... ừm, những gã mặc áo đen kỳ lạ đó, chúng ta phải báo cảnh sát...)” 

Đột nhiên anh ta lên tiếng ngắt lời cô.

“Forget everything you saw at the church. (Hãy quên hết mọi thứ cô thấy ở nhà thờ)”

Hạ Thi hơi ngỡ ngàng trước thái độ nghiêm trọng khác thường của người đối diện.

Một khoảng lặng lại xuất hiện giữa họ. Một giây, rồi lại một giây nữa trôi qua. 

Anh ta bước tới, cúi xuống ghé sát tai cô và nói với một giọng nhỏ như đang thì thầm: “Don’t get involved with this case, girl. Fortune does not smile on you twice. (Cô gái, đừng dính vào chuyện này. May mắn không mỉm cười với cô hai lần đâu)”

Nói xong, người nọ quay gót rời đi với vẻ lãnh đạm.

Còn lại một mình, Hạ Thi đứng lặng hồi lâu trong tâm trạng rối bời. Nhìn theo bóng lưng cao lớn ngày một xa dần trong dòng người đông đúc, cô tự hỏi liệu sau này mình có cơ hội gặp lại người ấy hay không.

“Anh nói xem, làm sao tôi có thể quên được ân nhân của mình chứ?”

Ngẩng đầu nhìn vòm trời đen kịt, Hạ Thi khẽ buông một tiếng thở dài. Những chuyện kỳ lạ xảy ra hôm nay có lẽ sẽ còn tiếp tục khiến cô bận tâm. Lúc này, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. 

“Khoan đã, sao anh ta lại biết được chuyện xảy ra ở nhà thờ? Chùm đèn đột nhiên rơi xuống nên mình mới may mắn thoát được. Không lẽ…”

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px