Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[BL] Ứng dụng hẹn hò

Chương 23: Bye bye

Chương 23: Bye bye

Hôm nay thi xong môn cuối cùng, Nhật Anh dẫn Việt đi ăn mừng. Cậu khoe khoang với anh về quán chè ruột của mình, nó nằm ở gần trường, đi vài ba bước là tới. Mấy món chè thường rất ngọt, anh không thích ăn lắm, nhưng thấy cậu tỏ vẻ thèm thuồng như thế anh không từ chối.

Nhật Anh cũng có thể nói là một dân sành ăn, quán chè cậu chỉ rất đông khách, giờ đã hết chỗ, muốn mua về cũng phải xếp hàng chờ. Trong lúc xếp hàng, cậu quay sang hỏi anh: “Anh muốn ăn gì?”

Chẳng biết Việt lấy đâu ra bảng thực đơn, anh nghiêm túc đọc từng món một, cuối cùng chọn món mình hay nghe người ta nói nhất: “Sữa chua mít.”

Nói rồi anh lại chuyển thực đơn sang cho cậu, cậu cũng nhìn qua rồi cất thực đơn đi. Vài phút sau đến lượt cậu gọi món, hè tháng sáu oi ả, trên trán cậu đã lấm tấm mồ hôi, cậu vừa lấy thực đơn quạt vừa nói với bà chủ: “Cho cháu một sữa chua mít, một hoa quả dầm, một mãng cầu dầm, một chè khoai môn.”

Dù quán đông khách nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bà chủ nói chuyện phiếm với cậu: “Nhật Anh đấy à, lâu rồi không thấy cháu qua.”

Nhật Anh cười đáp: “Cháu bận ôn thi, cháu cũng nhớ chè của quán bác lắm.”

Mãi mới ra khỏi quán chè đông đúc, Nhật Anh hít lấy hít để không khí thoáng đãng bên ngoài, Việt cũng không tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc tản bộ ra chỗ để xe, cậu lơ đãng nhìn về phía sau. Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu, tay áo dài tùy tiện xắn đến khuỷu tay, hình xăm con rắn lúc ẩn lúc hiện sau lớp vải. 

Anh đang xách túi chè của hai người, tay còn lại đưa lên bấm điện thoại. Có vẻ thấy được thứ gì đó thú vị lắm, chân mày anh khẽ nhếch lên, sau đó anh đột nhiên dừng lại khiến cậu từ nãy đến giờ chú ý đến anh cũng phải dừng theo.

“Sao vậy?” Cậu hỏi.

Việt cất điện thoại vẫy tay với Nhật Anh, cậu mang một bụng thắc mắc lại gần. Rồi đột nhiên, không kịp đề phòng, anh vươn tay bóp lấy gáy cậu. Nơi này khá nhạy cảm, cậu nhột tới nỗi rụt cổ lại.

Việt cúi xuống ngang hàng với Nhật Anh rồi nhìn chằm chằm vào cậu, cậu hoang mang có rúm người lại giống như một chú con mèo con bất thình lình bị kẹp cổ khống chế. Tưởng anh định làm gì, rất may anh chỉ mỉm cười hỏi: “Em có máu buồn à?”

Nhật Anh: “?”

Nhật Anh: “...”

Việt hơi động ngón tay, cậu nổi khùng huých một cú vào bụng anh: “Biết rồi còn bóp à!”

Cú đánh này nhẹ hều, Việt cười buông cậu ra. Hai người tiếp tục ra bãi đỗ xe, chỉ khác lần này cậu đi đằng sau anh. Canh lúc anh mất cảnh giác nhất, cậu thừa thắng xông lên thọc vào mạn sườn của anh, nhưng anh chỉ quay lại mỉm cười với cậu.

Cậu: “...”

Việt nhanh tay thọc vào mạn sườn cậu khiến cậu nhảy dựng lên vì buồn.

Phía bên kia đường, có một người đàn ông nhìn màn tương tác của hai người. Tay hắn nắm chặt lại rồi khẽ mở ra, cuối cùng không tiếng động rời đi.

_…

Theo thời gian, vết bầm bên má trái cũng tan dần, tuy chưa tan hẳn nhưng Nhật Anh có thể giải thích với anh chị được. Cậu nghĩ đã đến lúc mình về nhà rồi.

Nhật Anh mới nghỉ gia sư từ tháng trước, cậu tìm được công việc mới phù hợp với mình hơn rồi: Đó là vẽ commission. Chỉ cần ở nhà vẽ tranh theo yêu cầu của khách, sau đó chuyển khoản nhận tiền. Tài khoản giới vẽ của cậu có nhiều người theo dõi, nét cũng ổn định, phong cách có độ nhận diện cao, tuy mới đăng thông báo mở com, cậu đã nhận được vài đơn hàng.

Việt nghe Nhật Anh bù lu bù loa về công việc mới cũng hào phóng cho cậu mượn một căn phòng trống trên tầng hai để cậu thỏa sức vẽ vời. Hiện cậu đang nằm ở phòng vẽ định bụng hoàn thành xong bước phác thảo này rồi sẽ dọn đồ về nhà.

Dưới tầng một, Việt ngồi trên sofa phòng khách nhìn chằm chằm vào chấm đỏ đang di chuyển trên laptop. Anh uống một ngụm cà phê rồi mỉm cười nói: “Quán cà phê 6.”

Nghe ngữ điệu có vẻ tâm trạng anh đang rất tốt.

Người bên kia không đáp lời chỉ đi vào quán cà phê đó gọi món. Sau cậu ta vài giây, thằng Duy cũng vào theo nhưng ngồi ở bàn khác, bàn đằng sau người đó.

Nhìn chấm đỏ đi vào con hẻm cạnh rồi dừng ở đó được một lúc, anh lại nói: “Đi đi.”

Người đó vuốt tóc uống xong cốc cà phê của mình đứng dậy đi tính tiền, chỉ là vóc dáng của hắn to cao nên che khuất hành động nhỏ của mình dưới camera quán.

Người đó rời đi được một lúc, thằng Duy cũng đứng dậy đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng lúc đi qua bàn người đó hắn lại rút tay khỏi túi quần. Chuỗi vòng tay bất ngờ bị đứt, hạt bồ đề lăn long lóc ra sàn nhà, hắn nói xin lỗi với nhân viên gần đấy rồi cúi xuống nhặt hạt bồ đề, nhân viên bên cạnh đang rảnh rỗi cũng cúi xuống nhặt phụ hắn.

Thằng Duy nhanh tay lấy đi thiết bị liên lạc mà người đó vừa đá vào trong gầm ghế.

_…

Vĩ nhợt nhạt đi vào trong hẻm, cả người hắn khó chịu vô cùng, giống như có hàng vạn con kiến đang bò lên người hắn. Hắn nhìn hai người đàn ông trước mặt bàn bạc về địa điểm giao dịch tiếp theo, bọn chúng nói rất nhiều, xen giữa nó là mấy tiếng chửi tục tĩu.

Nói chuyện được một lúc, bọn chúng dừng lại đưa hàng cho hắn. Nhưng khi cánh tay hắn giơ lên được một nửa, bọn chúng đột nhiên rụt tay lại. Một thằng trong đó gằn giọng quát: “Ngẩng đầu lên!”

Vĩ khó hiểu ngẩng đầu nhìn, hắn đang đội mũ hoodie tạo cho mình một khoảng tối an toàn, mà trong khoảng tối ấy, một ánh đỏ lóe lên rồi lại tắt. Ánh sáng ấy vô cùng yếu ớt, nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra.

Thằng đó vươn tay luồn vào trong mũ hắn nắm lấy chiếc khuyên bên tai trái rồi giật mạnh xuống. Hành động dứt khoát, dái tai bị giật đứt lìa, máu chảy dài xuống cổ bắn cả vào chiếc áo hắn đang mặc, nhưng hắn chỉ cảm nhận được cơn đau đớn khủng khiếp bên tai.

Vĩ ôm tai khụy xuống hét lên, sau đó hắn gằn giọng chửi: “Đ*t m* mày bị điên à!?”

Gã nhỏ toẹt nước bọt vào mặt hắn chửi bới: “Mày dám chơi tụi tao!? Mày từ bên nào phái tới!?”

“Mày nói cái đ*o gì thế tao không hiểu!”

“Đứa nào bị bắt cũng nói thế cả.”

Bọn chúng lười nói bắt đầu động tay động chân. Vĩ biết đánh nhau nhưng một chọi hai không chột cũng què, hắn bị đánh bầm dập. Người đứng bên ngoài nghe một hồi dập tắt điếu thuốc trên tay, hắn gọi cho cảnh sát gần đây nói rằng đang xảy ra một vụ ẩu đả đánh nhau. Sau khi khai báo xong địa chỉ, hắn vứt mẩu thuốc vào thùng rác rồi đi vào trong.

“Ác vãi.”

Đi vài bước đã thấy cuộc chiến khốc liệt trong đó, nói là cuộc chiến thì không đúng lắm, Vĩ bị đè xuống đất tẩn cho không đứng dậy nổi, không có cơ hội để phản kháng. Hai đứa kia thấy người lạ đi vào tưởng là đồng bọn của thằng Vĩ tới ứng cứu, một thằng xông lên muốn tặng hắn một nắm đấm nhưng hắn tránh được, lại còn bị hắn đạp thẳng vào bụng ngã sõng soài ra đất.

“Không ai chạy được đâu.” Hắn cười.

Lúc cảnh sát tới nơi, ba người đàn ông đã ngất xỉu, còn hắn thì ngồi lên lưng hai gã đàn ông kia, tay làm động tác như thể ‘gỡ’ khuyên tai ra khỏi miếng thịt bị đứt. Thực tế, hắn chỉ đang ‘phết’ mô lên khuyên tai thật sự của Vĩ mà thôi.

“May quá cảnh sát ơi! Mau bảo quản nó đi!”

_…

[Duy]: Mẹ sư, ê hết cả răng.

Việt đọc tin nhắn không trả lời vì Nhật Anh lạch bạch chạy xuống cầu thang gọi hắn: “Anh Việt ây!”

Hắn tắt laptop ngẩng đầu hỏi: “Chuyện gì?”

Nhật Anh: “Anh tẩy hộ em bức tranh này với, đau tay quá.”

Việt đứng lên đi tới cầu thang, nơi cậu đang đứng. Hắn xòe tay hỏi tiếp: “Sao vậy?”

Nhật Anh đặt đầu ngón tay bị bong tróc lên lòng bàn tay Việt. Anh nhẹ tay xoa bóp cảm nhận đồ sần sùi trên bụng ngón tay, lại nghe cậu nói: “Rửa bát không đeo găng nên bị ăn tay.”

Anh nhíu mày: “Lần sau cứ để đấy không phải rửa. Em bị kích ứng nặng với dầu rửa bát.”

Cậu cười tít mắt thủ thỉ thầm thì: “Đây là bị bệnh hoàng tử đó, là mệnh giàu sang phú quý.”

Anh dần bắt được sóng não của cậu rồi. Anh bật cười buông tay cậu nói: “Cứ lên trước đi, anh lên sau.”

Tẩy cậu dùng không có vỏ bảo vệ, nghe nói cậu thấy vướng nên vứt đi rồi. Bụng ngón tay bị bong tróc phơi ra phần nhạy cảm nhất làm sao chịu nổi tiếp xúc trực tiếp với tẩy? Thế nên dùng tẩy lâu ngón tay đau nhói là chuyện bình thường.

Chẳng bao lâu sau hai người đã hoàn thành xong bức tranh, Nhật Anh tiếp tục bận bịu vận chuyển đồ đạc cá nhân. Thật ra đồ đạc cậu không nhiều, hai nhà sát ở cạnh nhau, phần lớn đồ đều bị cậu lén lút chuyển về từ mấy ngày trước rồi.

Nhật Anh đeo ba lô vẫy tay với Việt chào tạm biệt anh, bé hồng tưởng cậu lại đi chơi nên chẳng thèm ra chào cứ nằm ườn trên sofa nhìn hai người.

“Con mèo thúi.” 

Đây là câu cuối cùng trước khi cậu rời đi.

Dù chỉ cách vài bước chân nhưng cảm giác tiễn người đi khá mới lạ, Việt vẫy tay với cậu rồi quay lại nhìn con mèo nhà, anh không nói gì chỉ vào bếp rót nước uống. Cửa sổ phòng bếp không đóng, anh nghe rõ cái náo nhiệt nhà bên kia.

“Giỏi thì đừng về nữa!” Lan vừa đuổi vừa mắng thằng em mới đi bụi mới về. Đi gần hai tuần, ai không tức giận cho được.

“Liu liu.” Nhật Anh chạy quanh sân vườn né tránh đòn tấn công của chị gái.

“Liu liu cái con khỉ!”

“Liu liu.”

“Mày đứng lại xem nào! Má bị làm sao kia?” Lan đã để ý vết bầm nhỏ trên má thằng em. 

Nhật Anh quanh năm nằm trong nhà mới chạy hai vòng đã thở dốc, tốc độ cậu chậm dần cuối cùng dừng hẳn dựa vào bờ tường đáp: “Em cúi xuống nhặt đồ va phải cạnh bàn thôi.”

‘Bép!’

Lan chớp thời cơ vỗ mạnh lên lưng thằng em: “Bất cẩn, vào nhà.”

“Biết rùi, hưmm, cứ đánh em.”

_…

“Meo!” Cuối cùng con mèo cũng nhận ra gì đó, nó loanh quanh ở huyền quan kêu gào. Mắt Việt không rời khỏi màn hình tivi nói: “Sang nhà bên kia mà chơi.”

“Meo meo!”

Nó không chịu đi, cứ quanh quẩn ở huyền quan meo meo tiếp, Việt ngẩng đầu nhìn nó thì thấy nó đang cào tủ giày.

À.

Mấy ngày trước Nhật Anh mới mua cho nó hai đôi giày, tuy nó không thích đi lắm nhưng lúc ra ngoài vẫn đòi hai người đeo cho mình.

Cuối cùng, bé Hồng được toại nguyện mang giày nhảy sang nhà bên kia chơi với Nhật Anh.

_______________

Cà có điều muốn nói:

Cà: Chương này nên đặt tên là tạm biệt Vĩ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Cà

Cà

Xin chào Vĩ, tạm biệt Vĩ

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px