Chương 13: Những hành động nhỏ
Mua vé xong, Hứa Tri Phong không đi ngay. Anh lục cặp, lấy cái dù đen ban nãy, bung ra rồi khoác vai Vân Du.
"Đi, anh thấy cũng hơi xa đó."
Nghe anh nói vậy, Vân Du khó hiểu hỏi: "Anh chưa đi lần nào hả?"
"Chưa? Lần đầu á." Anh ta trả lời đầy thản nhiên. "Sao hả? Sợ anh dẫn đi lạc à?"
"Không không không, tại em tưởng anh đi quen rồi…"
"Dọc đường có hướng dẫn đó bé." Hứa Tri Phong chỉ về một hướng. "Chỗ đó bảo đi gửi đồ kìa."
Vân Du nhìn theo hướng tay anh chỉ, đúng là thấy một biển chỉ dẫn, trên đó viết: gửi đồ tại đây.
Thật ra, Vân Du sợ dáng vẻ lóng ngóng tìm chỉ dẫn của mình hơn là không biết gì. Giống như khi trước, em sợ phải vào thư viện một mình vì không biết làm sao để vào ấy. Nhưng Hứa Tri Phong lại không giống vậy.
Dáng vẻ của anh ấy khi hoạt động ở nơi quen thuộc và ở nơi không quen thuộc đều không khác nhau bao nhiêu. Đều hành động nhanh nhẹn, dứt khoát, không ngượng nghịu, không bối rối. Giống như đây hoàn toàn không phải là điều gì quá lạ lẫm vậy.
Vân Du rất muốn trở thành người như vậy. Cảm giác như họ chẳng sợ làm sai, cũng chẳng cảm thấy bản thân không biết một điều mới mẻ là điều gì đáng ngại. Như vậy rất tuyệt.
Vì hai người che chung dù nên đi khá gần. Vân Du thoáng ngửi được mùi bạc hà mát lạnh quen thuộc, giống mùi dầu gội đầu mà Kha Dĩ Văn hay dùng. Có lẽ là hai người họ dùng cùng một loại. Mà hầu hết con trai đều dùng loại đấy, mùi rất dễ chịu. Ngửi vào, cảm giác như cái nắng này cũng dịu lại đi một chút.
Em hơi ngước mắt nhìn Hứa Tri Phong. Anh ta cao hơn em cả nửa cái đầu.
Người cao hơn thì bước chân cũng dài hơn. Vân Du nhớ lúc trước đi bộ trong trường cấp ba, em chẳng bao giờ đi nhanh bằng người khác. Lúc nhìn một số nam sinh cao ráo bước ngang qua, em thấy mỗi bước chân của họ đều rất dứt khoát, dài gấp rưỡi em, nên đi nhanh lắm. Vậy nên Vân Du từng có một hành động ấu trĩ. Em nhìn theo bước chân của một ai đó, sau đó cố gắng bước theo nhịp của họ. Kết quả là mệt muốn đứt hơi, mà người ta thì đã đi xa mất rồi.
Hứa Tri Phong cao hơn em lắm.
Nhưng sao nãy giờ chẳng thấy tụt lại nhỉ?
"Nhìn gì vậy? Đẹp trai lắm hả?"
Vân Du giật thót cả người, hơi lùi lại vì giọng nói bất ngờ của Hứa Tri Phong. Anh bật cười, đưa tay vỗ lên vai em.
"Xin lỗi, xin lỗi, anh không nghĩ là em sẽ giật mình. Đưa áo khoác đây, anh cất luôn."
"Dạ, thôi..." Vân Du lắc đầu từ chối.
Em ngại cởi áo khoác. Em cảm thấy ít nhất áo khoác làm em trông đỡ béo hơn khi cởi ra.
Hứa Tri Phong chỉ chần chừ đúng một giây, sau đó nói tiếp, giọng vẫn thoải mái.
"Được rồi, vậy đợi anh lấy đồ đã."
Anh ấy cất cái dù đã xếp gọn vào cặp, lại lấy ra một cái quạt cầm tay, rồi đưa quạt điện nhỏ khác cho Vân Du.
"Em cầm cái này nha, có nóng thì dùng, anh sạc đầy pin rồi."
Vân Du bỗng cảm thấy mình hơi phiền. Áo khoác thì không cởi, nóng lại để người ta phải nhường quạt cho mình, bèn nói: "Thôi, anh cầm đi, em không nóng."
"Vậy cầm hộ anh chút nha." Hứa Tri Phong đáp gọn, không hề dây dưa nhiều.
Lúc sau anh ta thật sự cầm lại cái quạt điện nhỏ. Song, thay vì chỉ quạt cho mỗi mình, thỉnh thoảng Vân Du vẫn cảm nhận được luồng gió từ cái quạt ấy thổi vào mình. Hứa Tri Phong làm việc này rất tự nhiên. Anh không quạt cho Vân Du quá lâu, chốc chốc lại vẫn hướng về phía bản thân. Chuỗi hành động này được anh làm vô cùng mượt mà, khiến Vân Du đôi khi cũng quên mất mình đã từ chối cầm quạt mà hưởng gió.
Bây giờ là ngày thứ, bảo tàng không đông người lắm. Hứa Tri Phong cùng Vân Du đi dọc theo hành lang, ngắm nghía cách bày trí mang đậm phong cách cổ điển.
Giữa chừng, không biết nghĩ tới chuyện gì mà Hứa Tri Phong đột nhiên hỏi: "Du ơi, em toàn đi bộ đi học mà không có dù hả?"
"Em không nghĩ tới, tại bình thường mặc áo khoác rồi. Trường nhiều cây nên cũng không nắng lắm."
Hứa Tri Phong nhướng mày: "Mưa thì sao?"
"Em ghé vào tòa gần nhất." Vân Du trả lời. "Ngày mưa thường thằng Văn cho em đi ké, mặc áo mưa ấy. Mưa nhỏ thì em cứ đi đại thôi."
"Mai mốt bé thủ sẵn cây dù trong cặp đi. Nhất là thời gian này á."
Vốn Vân Du nghĩ rằng anh nói vì dạo này hay mưa. Song, trông vẻ mặt anh hơi khó nói, vừa buồn cười, vừa hơi… ghê ghê.
"... Sao vậy anh?"
"Em không thấy hả? Trong khuôn viên nhiều cây vậy, giờ ve nhiều lắm ấy."
Vân Du vẫn chưa hiểu: "Dạ?"
"..."
Hứa Tri Phong do dự thêm một hồi, mặt mày khó coi. Anh lựa lời nói giảm nói tránh, hỏi: "Em thấy mưa phùn trong trường bao giờ chưa?"
"Dạ? Em có nghe nói, nhưng mà em chưa thấy."
"Thế phước em cũng dày quá đấy chứ?" Hứa Tri Phong bật cười, vỗ vỗ vai em. "Mưa phùn tụi nó nói không phải mưa đâu, ve tè đấy."
Vân Du: "… Hả??"
Vậy nên, anh ta sợ em bị dính mưa phùn lên đầu.
Mà có thể là từng dính rồi, chỉ là em không biết thôi.
Hai người đi dọc theo hành lang dài. Nơi đây được xây dựng từ hơn tám mươi năm trước. Kiến trúc của từng tòa, từng tầng đều mang lại cảm giác huyền bí, sang trọng. Ánh nắng chiều lọt qua các ô cửa, chiếu lên hành lang những vệt sáng, làm nổi bật hoa văn từng chi tiết trưng bày được sắp xếp cẩn thận. Ánh vàng nhạt hắt vào, không quá gắt gao, vừa đủ để làm cho bầu không khí trở nên ấm áp, dịu dàng.
Đây là lần đầu tiên Vân Du đi bảo tàng. Em thật sự không phải là một con người quá am hiểu nghệ thuật. Song, nhìn hành lang trải dài với ánh sáng êm dịu, trên bức tường treo vô số những bức tranh tuyệt đẹp, em cảm thấy một sự rung động trong lòng.
Trong lồng ngực như có cái gì đó, khiến tim cũng đập nhanh hơn, dâng lên một thứ nôn nao khó tả. Từng ngóc ngách của nơi này, Vân Du đều ước mình có thể khắc sâu vào trong đầu, lỡ quên thì tiếc biết mấy.
Đẹp quá đi, kể cả chỉ là một hành lang cũng đẹp như vậy.
"Anh ơi..."
Vân Du quay đầu lại gọi, nhưng câu hỏi về việc mình có thể đi xem trong bao lâu vừa tới đầu lưỡi đã bị em nuốt ngược xuống. Em thấy Hứa Tri Phong đang đứng trước một bức tranh khổ lớn, chăm chú đọc chú thích tranh.
Hứa Tri Phong cũng rất đẹp.
Từ góc này, có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, đôi môi hơi khép hờ. Trong đôi mắt Hứa Tri Phong lúc nào cũng như có ánh sáng. Cho dù anh nhìn cái gì, Vân Du cũng cảm thấy như anh đang dành cho nó một sự chìm đắm cực kỳ sâu sắc vậy.
Bức tranh hắt một lớp màu mật ong nhàn nhạt lên gương mặt Hứa Tri Phong, khiến mọi chi tiết trên gương mặt anh đều trở nên hiền hòa. Anh mặc một cái sơ mi tay lửng màu cát sáng, trên ngực áo có cài vài cái ghim hình thỏ con lấp la lấp lánh, loại bằng kim loại, nhiều màu sắc, giống như dành cho con gái hơn. Mặc dù sau khi nghĩ vậy, Vân Du vẫn cảm thấy anh ấy cài cũng khá thuận mắt.
Hứa Tri Phong đeo một cái túi chéo màu trắng, chỗ khóa kéo treo hai con bồ hóng trong phim hoạt hình, được móc bằng len. Chúng nó có tay, hai cái tay nắm dính lấy nhau, trông đáng yêu lắm.
Bên cạnh là bức tranh rực rỡ, sau lưng là hành lang với trưng bày cổ điển, vậy mà Hứa Tri Phong, một thanh niên bình thường tràn đầy cảm giác hiện đại, lại hòa hợp với khung cảnh ấy một cách kì lạ. Vân Du do dự đúng hai giây, sau đó đưa điện thoại lên chụp lại.
Vẫn giống như cũ, em chụp không đẹp.
Có lẽ là do em kém? Khung cảnh được lưu lại trong điện thoại không tinh xảo và sống động như những gì em thấy. Hình chụp Hứa Tri Phong không lưu được sự tự do mà em luôn cảm nhận, cũng chẳng lưu được đáy mắt đầy tò mò và tập trung.
Dù vậy, Vân Du vẫn dịch góc máy một chút, ấn chụp tiếp. Em ôm chút hy vọng rằng trong vô số những tấm ảnh này, sẽ có một tấm ghi lại được sự đẹp đẽ mà em trân trọng này.
Tấm ảnh ban đầu là Hứa Tri Phong cúi đầu nhìn chú thích tranh, tay cầm quạt điện mini thổi tóc mái bay bay, lộ ra vầng trán trông cứ như trẻ con ấy. Vài tấm sau, Vân Du đột ngột nhận ra ánh mắt anh liếc về phía này. Em giật mình, bỏ điện thoại xuống.
Cảm giác chụp trộm người ta đúng là quá xấu hổ kinh khủng.
Chỉ là, tay em bỏ xuống giữa chừng đã khựng lại, vì Hứa Tri Phong cũng đang ngơ ngác. Tay anh đang định giơ lên làm hình chữ V, còn lơ lửng mà em đã cất điện thoại.
Bốn mắt nhìn nhau, vô cùng khó xử.
Hứa Tri Phong không để em khựng lâu. Anh ta vẫn giơ tay lên, cười nói:
"Chụp đi bé."
Vân Du hiểu được ý anh, vội giơ điện thoại lên chụp một tấm. Do vội, tay em hơi run, đầu ngón tay ướt mồ hôi nên khi bấm nút không ăn, phải bấm lại mấy lần. Tấm hình vừa mới chụp không nét lắm, lại hơi nghiêng, song nụ cười của Hứa Tri Phong lại tự nhiên hơn bao giờ hết, nét mặt rạng rỡ.
"Em chụp hình xấu lắm nhé." Vân Du nói khi em bước qua cho đàn anh xem hình.
Hứa Tri Phong cợt nhả hất cằm: "Hình chụp anh chưa có tấm nào xấu đâu."
Anh xem hình, sau đó thoải mái khoác vai Vân Du, quay quạt về phía em. Anh cười rất vui vẻ, dặn:
"Về nhớ gửi hình cho anh đấy."
Vân Du nhăn mặt: "Hình vậy anh cũng lấy hả?"
"Ơ, trông anh đẹp trai mà." Anh hỏi. "Em mở cái hình lên nhìn anh xem. Anh xấu lắm à?"
"Không phải anh, cái hình cơ."
"Hình chụp anh mà?"
Vân Du đến chịu với cái lý lẽ này, nên cũng gật đầu hùa theo: "Dạ, anh đẹp, anh đẹp mà."
Nói vậy thì anh ta mới chịu bỏ qua đấy.
Vân Du cùng anh đi dọc hành lang ngắm tranh, chốc lát lại đưa điện thoại lên chụp. Không biết từ lúc nào, em kiểm tra lại, trong thư viện ảnh đã có mấy chục tấm ảnh em chụp lung tung rồi. Vân Du để ý rồi, cứ đi vài bước, Hứa Tri Phong lại dừng lại, chăm chú ngắm nghía, rồi đọc chú thích phía dưới bức tranh.
Thú thật, Vân Du cảm nhận được mọi thứ nơi đây đều rất tuyệt, nhưng em không biết như thế nào mới là thưởng thức cái đẹp. Em chỉ biết nhìn nó, rồi cảm thấy nó đẹp thôi.
Không biết Hứa Tri Phong nhìn cái gì mà nhìn lâu vậy nữa. Rốt cuộc, em nhịn không được mà hỏi:
"Anh xem cái gì đó?"
"Đọc thông tin thôi à." Hứa Tri Phong đáp thản nhiên. "Anh hay đọc vu vơ vậy đó, gặp cái gì anh cũng đọc hết á, thành thói quen rồi."
"Anh đọc hết á?"
"Không hẳn, thường là đọc thấy nhảm nhí thì sẽ không đọc nữa. Nhưng cái này khá có ích mà." Anh cúi đầu nhìn đàn em, hỏi. "Em thấy sao?"
Vân Du không hiểu ý anh lắm, bèn hỏi lại: "Ý anh là sao?"
"Việc hay đọc lung tung ấy. Anh thấy khá tốt. Thường nếu anh thích cái gì đó, anh sẽ muốn biết nhiều về nó hơn, mà thông thường là đọc để biết thêm. Anh đọc bất chấp luôn ấy, dài bao nhiêu cũng được, chỉ cần không phải thông tin nhảm thôi." Ngừng một chút, ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt sau lớp kính cận của Vân Du, như chờ em hiểu ra cái gì đó. "Với cả, đọc nhiều tốt mà, cái gì mình đọc được thì thành kiến thức của mình. Nhiều thứ nhỏ thôi, nhưng đến lúc cần thiết mà nhớ ra thì sẽ hữu dụng lắm. Em thấy sao?"
Suy nghĩ đầu tiên bật lên trong đầu Vân Du là, cái này hay nhỉ? Sao trước đây em không nghĩ tới?
Có cơ hội đọc thì cứ đọc thôi, dù sao cũng là nạp thêm thông tin vào đầu mà. Chỉ cần không phải thông tin nhảm thì đọc càng nhiều càng tốt chứ sao.
Vậy nên với tinh thần luôn muốn học hỏi từ đàn anh, em ta gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói: "Tốt thật. Đó giờ em không nghĩ tới luôn."
Vân Du liếc đi, muốn đọc thông tin chú thích trên bức tranh gần đó. Cho nên, em đã bỏ lỡ chút bất lực và buồn cười vừa lóe lên sâu trong đôi mắt của Hứa Tri Phong.
Anh nhìn cậu nhóc hồi lâu, rồi đưa tay xoa đầu em.
"Cầm đi bé, anh mỏi tay rồi."
Hứa Tri Phong nói, sau đó nhét cái quạt điện nhỏ vào tay Vân Du. Quạt chưa tắt, và cũng mát nữa, nên Vân Du bỗng nhiên quên mất lúc nãy mình từ chối cái quạt, cứ cầm vậy thôi.
Hứa Tri Phong cố ý đi chậm lại, dõi theo đàn em đang thật sự nghĩ rằng mình học hỏi gì đó từ đàn anh. Trong mắt anh, Vân Du là đứa trẻ khá đáng yêu, nếu không nói là cực kỳ đáng yêu.
Em ta ỷ mình có đôi mắt vừa to vừa tròn, lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm, khiến anh vừa muốn chọc vừa lo làm em ta xấu hổ. Mỗi khi nhìn thấy cái gì đó mới mẻ, cái gì đó mà em ngưỡng mộ, yêu thích, hai mắt em lại sáng hết cả lên, lấp la lấp lánh, nhìn có rung động không chứ.
Hơn nữa, Hứa Tri Phong không thèm nhịn, khóe môi cong lên một nụ cười đầy đắc ý. Em ấy đeo cái kính ấy nhìn dễ thương thật sự, là kính mình chọn cho em ấy.
"Em muốn chụp hình gì không? Anh chụp cho."
"Dạ? Thôi khỏi đi anh..." Vân Du cười trừ, né khỏi camera điện thoại của đàn anh.
"Sao vậy? Thấy em ít khi đi chơi vậy, lâu lâu đi chơi mà cũng không chụp hình hả?" Hứa Tri Phong cố thuyết phục em. "Chụp đi bé, chụp về khoe ba mẹ xem. Anh chụp hình đẹp lắm á."
Nói tới ba mẹ, Vân Du nhớ tới chú thím ba.
Mấy năm trước, họ rất thường xuyên chụp ảnh cho em. Thím ba nói vì con nít lớn nhanh lắm, nếu không chụp lại, sau này có nhớ cũng sẽ không có cái để coi. Trí nhớ của con người được cho là tốt, chứ thật ra không quá đáng tin. Đôi khi em quên mất một cái gì đó quan trọng, không nhớ ra được rõ ràng thì sẽ khó chịu lắm. Song, sau này họ bận ghi lại những khoảnh khắc của con họ rồi. Đã lâu rồi, ngoài chụp ảnh thẻ, ảnh tập thể khi dự sự kiện và chụp ảnh nhóm cùng Kha Dĩ Văn với Thư Đình thì Vân Du chưa từng chụp hình với ai.
Thấy em im lặng, Hứa Tri Phong lại giơ máy lên: "Anh chụp thử một tấm nhé, bé không thích thì anh sẽ xóa. Được không?"
"Thôi anh, anh chụp cái gì đẹp đẹp ấy, chụp em làm gì…"
Nói là vậy, em cũng không né nữa. Chỉ là, mắt Vân Du không hướng về phía điện thoại của Hứa Tri Phong. Em không dám nhìn thẳng, cảm thấy như tay chân mình đều lóng ngóng, không biết nên làm gì.
Có lẽ bây giờ mình trông khó coi lắm.
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, khiến cơn xấu hổ len lỏi lên gương mặt Vân Du. Đầu em càng cúi thấp hơn.