Chương 12: Chuông gió của ba mẹ
"Vậy anh tắt nha, bé đi ăn đi." Cố Linh nhại lại giọng của anh ban nãy, rồi lại la lên. "Anh thấy có ai nói chuyện với đàn em bình thường mà dẹo như anh không?! Hay anh crush người ta rồi?! Anh cua người ta phải không?!!"
Chưa nói dứt câu, nhỏ đã bị anh trai bịt miệng, lôi xềnh xệch vào phòng ngủ. Khuất camera rồi, Hứa Tri Phong mới trừng mắt với nhỏ.
"Mày la to lên, la cho nguyên cái xóm này nghe luôn, la chi mà nhỏ xíu vậy???"
Thế nhưng Cố Linh đâu có sợ. Anh em đấm nhau mà lớn lên, nhỏ biết chắc anh trai mà có quạo thật là đã chẳng thèm đếm xỉa dù nhỏ có bắt loa lên rao bán cái thông tin thầm kín nào của ảnh rồi. Ảnh không giận, ảnh chỉ đang sợ lỡ ba mẹ xem camera nghe được thôi.
"Thế là anh đang tán gái đúng không?"
"Không mày!" Hứa Tri Phong hậm hực dùng tay dí trán con nhỏ. "Anh mày tán trai, mày giỏi thì rao lên cho ba mẹ đánh chết anh đi!"
Cố Linh trợn tròn hai mắt, vội ngậm chặt miệng lại.
Nghĩ tới hành động nãy giờ của mình đã bị camera ghi lại hết, hôm qua nhỏ nhắn tin cho ba mẹ báo anh trai đi nhậu về lúc rạng sáng, bây giờ lại đang là giờ nghỉ, xui rủi mà ba mẹ xem camera vì lo cho hai anh em, xong lại hỏi, lại dí thì có mà lạnh toát cả hai đứa.
"Anh, anh, anh... Anh vô xóa đoạn ghi đi!"
Hứa Tri Phong vừa lườm con bé vừa mở điện thoại lên, không quên cảnh cáo một câu: "Mày còn la làng lên lần nữa là anh từ mặt mày luôn. Suốt ngày, giỏi ăn rồi báo tao."
Lần này thì nhỏ hết dám cãi, thấp thỏm đến khi anh trai xóa xong đoạn ghi hình của camera vừa nãy mới thở phào.
Thật ra, ba mẹ của hai đứa không khó. Chẳng qua chỉ là hai đứa mới lớn, chuyện tình cảm còn ngại nói với ba mẹ nữa là chuyện thích người đồng giới. Hứa Tri Phong sợ ba mẹ vốn thân thiết với mình, nghe Cố Linh nói việc anh thích ai đó sẽ cố hỏi tới cùng, như vậy thật sự khá là phiền phức. Hơn nữa, ai biết được hai người ấy có chấp nhận được việc anh thích Vân Du không. Còn Cố Linh, đấu đá vậy thôi, chứ giờ đầu óc nhỏ đã tưởng tượng ra cảnh ba mẹ trở mặt khi biết anh hai thích con trai rồi. Với tính cách của Hứa Tri Phong, nhìn thì có vẻ ngoan ngoan hiền hiền nhưng vừa lì vừa bướng, thì có khi trong nhà sẽ nổ ra một trận chiến tranh không nhỏ.
Nghĩ tới cảnh anh trai không thèm về nhà nữa, có khi còn đâm ra ghét mình vì cái mồm oang oang không đúng lúc là nhỏ hết dám nói gì. Gì chứ, anh hay chọc chứ anh thương nó, nó có mù đâu mà không thấy.
"Anh ơi, anh ăn gì em nấu?" Nhỏ thỏ thẻ khều anh, cố ra vẻ bình tĩnh dù trong lòng đang loạn hết cả lên.
"Gì tốt dữ? Âm mưu cái gì?" Hứa Tri Phong khinh bỉ hỏi.
"Đâu, mình là anh em, như thể tay chân cơ mà." Cố Linh cười trừ, nói. "Người ta xin lỗi mà, có biết đâu…"
Hứa Tri Phong nheo mắt nhìn em gái. Một lát sau, anh phẩy phẩy tay, đuổi nhỏ đi ra ngoài.
"Nấu cháo đi, thích bỏ cái gì vào đó tùy mày."
"Tuân lệnh đại ca!"
Căn nhà nhỏ có một khoảng sân, ba để dành cho mẹ trồng cây mà mẹ thích. Buổi trưa nắng to, gió cũng mát, thổi mấy cái chuông gió kêu leng keng rộn ràng hết cả nhà.
Hứa Tri Phong ngồi bên bàn ăn đợi em gái nấu cháo, mắt nhìn ra phía ngoài sân, chăm chú quan sát chuông gió chuyển động. Mái hiên treo nhiều chuông gió. Trong đó, cái cũ nhất đã từng được ba sửa lại một lần vì treo quá lâu, miếng gỗ tròn gắn dây treo bị mục rồi bung ra. Bây giờ thì ba đổi nó thành một cái vòng kim loại, lâu lâu mẹ vẫn hay lấy xuống vệ sinh lại.
Cái chuông gió ấy mua từ lâu lắm rồi, ngót nghét phải mười lăm năm. Hứa Tri Phong nhớ lúc ấy mình được ba mẹ cho đi nhà sách, anh với mẹ đã lựa cái đó. Nó có mấy con hạc bằng nhựa trong suốt, treo ở giữa mấy ống kim loại màu tím nhạt, đẹp lắm.
Mẹ rất thích chuông gió. Nghe nói hồi lúc ba tán tỉnh mẹ, ông đã tự tay xâu vỏ sò, làm một cái chuông gió tặng mẹ cơ. Cái đó thì treo ở nhà dưới quê rồi.
Chậc, chắc lãng mạn từ trong máu của anh là do di truyền từ ba đó.
"Ăn nè anh."
Cố Linh bưng bát cháo để xuống bàn cho anh trai. Nhỏ kéo cái ghế kế bên ra ngồi xuống, Hứa Tri Phong thấy nhỏ cũng có một bát con cháo.
"Sao..." Cổ họng bị khàn, anh hắng giọng một cái rồi mới nói được. "Sao mày kêu mày ăn cơm rồi?"
"Em nấu ngon quá em thèm." Cố Linh thản nhiên lấy muỗng, đưa anh một cái.
"Rồi mày ăn bớt phần của tao hả?"
"Nấu một nồi kìa, anh thiếu ăn chắc!"
Hứa Tri Phong vẫn kiếm chuyện, không chịu để yên: "Cả nhà ăn hay gì mà mày nấu nhiêu đó?"
Nhỏ lườm ông anh trời đánh một cái, không thèm trả lời. Cái anh này nói nhiều lắm, hay kiếm chuyện. Chỉ tức cái là nhỏ lùn hơn, yếu hơn, đánh không lại ảnh, lần nào cũng bị ảnh vò rối tung cả đầu lên rồi xô qua một góc nào đấy. Thử nhỏ mà là con trai đi, sống mái với ảnh luôn chứ sợ gì.
Cái nhà này, phải tới khi cả hai đứa cắm cúi ăn thì mới yên tĩnh được một hồi.
Hứa Tri Phong đói. Hôm qua thằng Tùng chở anh về là anh vật vựa rồi, vào nhà nằm một lát là ói muốn lộn ruột lộn gan ra, giờ trong bụng trống rỗng. Lúc đứng dậy đi qua múc thêm một bát cháo, anh mới thầm cảm thán nhỏ Linh nấu nhiều có lợi hết sức.
Cố Linh ăn cơm no rồi, giờ ăn là do lúc nấu, mùi thơm quá làm nhỏ thèm thôi. Nhỏ ăn xong ngồi nhìn anh trai, tò mò không chịu nổi. Rốt cuộc, nó nhích ghế gần vô một chút, hạ thấp giọng, hỏi:
"Anh ơi, thế rốt cuộc là anh tìm anh dâu hay anh rể cho em dạ?"
"Sao tao biết được, mới tán thôi mà." Hứa Tri Phong nhạt nhẽo đáp.
"Sao không biết được?! Anh phải có mục tiêu chứ!"
Anh lườm con nhỏ, mặt như nói chuyện với một con khờ: "Mục tiêu lớn nhất bây giờ của tao là cua được ẻm chứ không phải cái chuyện tầm phào đấy."
"Xời, thế cho em coi hình được không? Có hình không anh?"
Vốn dĩ Hứa Tri Phong không định keo kiệt một tấm hình với em gái đâu. Dù sao, anh chắc chắn con nhỏ này đứng về phía anh, dù anh thích trai hay thích gái, anh làm cái gì, nó cũng sẽ giấu ba mẹ giúp anh. Chỉ là khi mở điện thoại lên, chuẩn bị lựa ảnh rõ mặt em Du thì anh lại chợt nghĩ tới một khả năng.
Nhỡ mà anh không cua được Vân Du thì sao?
Dù anh đã nói anh thích em ấy, nhất quyết phải cua cho bằng được. Nhưng ai biết được lỡ như em ấy thật sự không thích anh, mà tìm được người phù hợp với em ấy hơn anh thì sao? Chuyện vẫn chưa tới đâu, anh lại đem rêu rao, Vân Du sẽ khó chịu không? Với tính cách của Vân Du, Hứa Tri Phong nghĩ em ấy sẽ không thích bị người khác mang ra làm chủ đề như vậy đâu.
Cố Linh nhìn anh trai với ánh mắt đầy hóng hớt, đột nhiên thấy anh trai tắt điện thoại, hạ giọng nói: "Thôi, bao giờ anh cua được anh giới thiệu cho."
"Hả? Sao vậy?" Cố Linh kéo giọng, cố ý làm nũng, mong anh trai mềm lòng.
Hứa Tri Phong ăn nốt muỗng cháo cuối cùng, đứng dậy gom bát của hai anh em đi rửa.
"Chưa có cái gì ra cái gì hết. Bao giờ chắc chắn, rồi anh chỉ cho xem." Anh nói. "Nếu cua được thật, mày nhìn mặt trễ một thời gian cũng có sao đâu. Ráng đợi đi."
Nhỏ Linh định nhây thêm vài câu nữa, biết đâu anh trai đổi ý, nhưng mà vừa sáp vào đã bị anh đá cho một cái, đuổi xê ra nên nhỏ không hỏi nữa.
Dạo này tụi học sinh cấp ba đang trong thời gian ôn thi cuối kỳ. Cố Linh cũng vậy. Nhỏ này giống ông anh nó, thích đi chơi. Nếu không phải do đang kẹt kỳ thi, nó thấy Hứa Tri Phong nghỉ giao kỳ về nhà là kiểu gì cũng giãy đòi anh chở đi chơi cho xem.
Vừa nãy nghe Hứa Tri Phong nói chuyện điện thoại loáng thoáng mấy câu, bảo là ba giờ rưỡi đi đâu đấy. Cố Linh vào bàn ngồi một lát, đầu óc lại mất tự chủ nghĩ tới sô cô la, đồ ăn vặt, nước ngọt trong siêu thị gần trường đại học của Hứa Tri Phong.
Rốt cuộc, nó không tập trung nổi nữa, chạy tót sang phòng anh trai.
"Anh, anh ơi."
Cố Linh vặn thử tay nắm cửa phòng. Cửa không khóa. Hứa Tri Phong vừa mới gội đầu xong, còn đang ngồi gần cửa sổ hong gió. Thấy anh, nhỏ nịnh nọt cười:
"Anh hai, chiều nay anh đi đâu dạ?"
"Đi chơi."
"Thế có về nữa không? Hay anh ở lại ký túc xá?"
Hứa Tri Phong trùm cái khăn lên đầu, vò tung hết cả tóc lên, đáp: "Về ký túc. Mai tao dọn đồ xong tao mới về đây. Hỏi chi?"
"Em thèm bánh!" Hai mắt Cố Linh sáng rực. "Anh hai mua bánh cho em đi, trong cái siêu thị đó đó, gần trường anh đó."
Hứa Tri Phong đáp liền: "Tao hết tiền rồi."
"Anh còn mà! Hôm qua còn đi nhậu!"
"Thì nhậu hết tiền rồi đó! Mày biết hôm qua chúng nó lôi tao đi từ ba giờ chiều tới ba giờ sáng không? Tiền đâu mà còn!"
"Nhưng mà em thèm, anh, anh hai!!"
Hứa Tri Phong nhức đầu muốn chết. Anh biết rõ con nhỏ này mỗi lần ăn vặt là mấy trăm trở lên, mà nó thì sống chết không ói ra đồng nào. Từ hồi ba mẹ lập cho nó cái tài khoản phụ để gửi tiết kiệm, là có bao nhiêu tiền nó đều dốc vào đó, xong rồi thiếu cái gì lại xin tiền anh. Khôn thế, khôn hơn chó nữa.
"Mày muốn mua cái gì thì mày xì tiền ra cho tao." Anh trừng con nhỏ, "tiền tao còn đủ ăn với đổ xăng thôi! Không có dư!"
Cố Linh nheo mắt nhìn anh trai, hai đứa đấu mắt một hồi. Cảm nhận ông anh mình thật sự đang cháy túi, con bé mới nhượng bộ, móc điện thoại ra.
"Để em xin tiền ba."
"Xin dư dư tí ấy."
"..."
May mà ba mẹ dư dả, không thiếu mấy đồng lẻ này cho hai đứa nó tiêu.
Ba giờ hai mươi chiều, Vân Du cố tình đi ra sớm, sợ để Hứa Tri Phong phải đợi. Trước cổng ký túc xá 2 không có nhiều cây cối che mát, em ngại anh ta mà đến sớm thì phải đứng nắng đợi nữa. Chỉ là không ngờ, còn chưa đi tới cổng ký túc xá, Vân Du đã thấy bóng cái người đã hẹn mình ba giờ rưỡi đón đang ngồi trên xe máy, trên đầu vẫn là cái nón với hai cái lá mầm trông trẻ con không chịu nổi. Anh ta nghiêng đầu, kẹp cây dù vào vai, một tay cầm quạt mini, một tay lướt điện thoại.
Còn có cái chiêu này nữa hả? Coi bộ đúng là em còn non, lo thừa rồi.
"Anh ơi."
Hứa Tri Phong nghe gọi bèn quay đầu lại, thấy em Du vì nắng nóng mà mặt hơi ửng đỏ, trông đáng yêu hết sức.
Vân Du xách theo cái nón bảo hiểm quen thuộc. Em mặc một cái áo khoác rộng, trùm mũ áo lên đầu để che nắng. Hứa Tri Phong vừa thấy em đã tắt điện thoại, nhét vào túi áo khoác, nghiêng dù với quạt qua cho em.
"Bé ra đây sớm vậy?"
Vân Du đột nhiên thấy gần quá. Em vốn nghĩ đứng kế bên thôi, nhưng làm như là vì dưới một cái ô, khoảng cách tự nhiên không còn xa như em tưởng nữa. Gió từ cái quạt mini phả thẳng vào mặt mát rượi, làm tung tóc trước trán em. Vân Du liếc lên, thấy Hứa Tri Phong đang nhìn chằm chằm.
Xấu không nhỉ?
Một ý nghĩ thoáng qua làm Vân Du vội vàng lấy tay che trán lại, nói: "Em tính để anh khỏi đợi. Anh tới lâu chưa á?"
"Mới tới thôi à."
Xạo.
Chắc luôn.
Mới tới mà anh bung dù, bật quạt sẵn vậy hả?
Nhưng cuối cùng Vân Du cũng không bắt bẻ lại, đợi Hứa Tri Phong cụp dù lại, cất vào cái balo nhỏ xong thì xuất phát.
Từ bãi đậu xe đi vào chỗ mua vé cũng không xa lắm. Hứa Tri Phong vừa đi vừa lục trong ví, lấy thẻ sinh viên ra. Anh quay sang Vân Du, xoè tay ra:
"Cho anh mượn thẻ sinh viên."
Vân Du từng nghe nói cầm thẻ sinh viên có thể giảm giá được rất nhiều chỗ, song em cũng chưa từng trực tiếp chứng kiến bao giờ, mà em cũng khá ngại khi phải hỏi nữa.
Vân Du đứng sau lưng Hứa Tri Phong. Anh nói với người bán vé là mua hai vé. Trong khi đợi kiểm tra thẻ sinh viên, Hứa Tri Phong ngoái đầu lại, sau đó liền kéo nhẹ em một cái.
"Xích vào đây đứng đi, nắng đấy."
Vân Du không đáp lại. Em không biết phải nói gì, chỉ ngoan ngoãn bước theo đàn anh vào chỗ có bóng râm.
Em định nói đợi mua vé cũng không lâu. Song nghĩ lại, lòng bỗng thấy vui vui.
Dù sao, ai được quan tâm mà không vui cơ chứ?