Chương 9: Virus Z
Chương 9: Virus Z
Ngồi trong phòng thẩm vấn cả một buổi sáng cuối cùng Tú cũng được thả về, tuy nhiên cậu vẫn cần phải giám sát thêm. Lúc ra ngoài, cậu bất ngờ chạm mặt với Nhật Anh, người vốn dĩ đã rời đi từ sớm. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu cảm thấy bất an, mà thực tế chứng minh trực giác cậu vẫn rất nhạy bén. Hắn đột nhiên lôi từ đằng sau ra một quyển sách dày cộp, trên bìa sách in lớn dòng chữ ‘Tổng hợp các đề ôn luyện môn toán THPTQG’.
Anh Tú: “?”
Nhật Anh cười làm vết sẹo trên mặt hơi bị biến dạng: “Ảnh hưởng đến tâm lý thi đại học của cậu là lỗi của tôi, tôi mới tham khảo được quyển sách này rất hay, bám sát với cấu trúc đề thi thật. Tôi sẽ kèm cậu cho đến khi cậu được mười toán coi như chuộc lỗi nhé?”
Anh có biết anh đang nói cái gì không hả!?
Tú nuốt ngược câu ấy vào trong, cậu lùi lại cười khan: “Chưa ảnh hưởng chưa ảnh hưởng.”
Nhật Anh nhanh nhẹn tóm cậu lại trước khi cậu chạy mất: “Đừng ngại, hãy cho tôi cơ hội sửa sai, tôi cảm thấy áy náy lắm.”
Không! Anh không cảm thấy!
Mọi người tập trung ai làm việc nấy không hề quan tâm đến sĩ tử đại học bất hạnh đang bị ép phải lấy điểm mười môn toán.
Có vẻ như hắn chờ giây phút này lâu lắm rồi, giấy bút hay máy tính bỏ túi đều được hắn sắp xếp gọn gàng trên bàn, không cho cậu nửa cơ hội để thoái thác.
“Theo quy trình thì cậu vẫn chưa được về.” Hắn nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay nói tiếp: “Bắt đầu.”
Tú cắn bút một hồi cuối cùng mới chịu chấp nhận số phận đặt bút giải đề. Tuy Nhật Anh nói là kèm nhưng hắn chỉ ngồi bên cạnh cậu như giám thị coi thi mà thôi. Cậu lén lút lật mấy trang cuối sách định tra đáp án thì hắn nhàn nhạt nói: “Tôi lựa sách không in đáp án.”
“...” Tú vừa giải đề vừa chửi người. Nhưng dù sao cậu cũng là học sinh xuất sắc của trường, chẳng bao lâu sau cậu đã nhẹ nhàng giải quyết xong một đề. Hắn cầm sách lên chấm rất nhanh sau đó lại đặt nó trước mặt cậu nói: “Chín rưỡi, tiếp tục.”
Coi bộ hắn rất nghiêm túc, không được mười điểm không cho về.
Tú làm thêm mấy đề nữa, giữ vững phong độ được 9,5 và 9,75. Cậu làm đề đến phát điên mà cái tên kia vẫn không chịu buông tha cho cậu. Cậu thề sẽ không bao giờ quên cái vẻ mặt sung sướng hôm nay của hắn khi hành hạ người khác đâu.
Rất may anh trai cậu đã tới để bảo lãnh người, anh hết nhìn cậu lại nhìn hắn, cuối cùng anh ngồi xuống đối diện cậu chờ cậu làm nốt đề trong tay.
Tuy đã được người ở cơ quan phổ biến tình hình của Tú nhưng Việt Anh chỉ bình thản gật coi như đã biết, là một người khá… kỳ lạ.
Tú rón rén lật bìa sách cho Việt Anh nhìn rồi chỉ vào một câu mình không biết làm trên đề, hai người chạm mắt nhau một giây, anh im lặng mở điện thoại tra đáp án cho cậu.
Hai ngón tay sau ốp khẽ cử động ra ký hiệu, Tú lập tức bắt sóng khoanh tròn đáp án trên giấy. Nhật Anh vờ như không thấy họ đang múa rìu qua mắt mình, chờ cậu làm xong bài hắn thu lại chấm điểm. Cũng may lần này gian lận được mười, cậu được ngoại nguyện ra về.
Nhật Anh mỉm cười vẫy tay: “Đi đường cẩn thận.”
Tú: “...” Giờ cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn.
Cậu kéo Việt Anh rời đi.
Khóe môi chùng xuống, Nhật Anh xoay người đi ra xe mình. Hắn muốn tới một nhà ‘bạn cũ’, nó tên là An, kẻ phản bội hắn kiếp trước. Bây giờ hắn chưa định làm gì nó, chỉ muốn xác minh một việc mà thôi.
“Cháu tìm cái An à? Nó chuyển nhà cũng được tháng rồi.” Bà cụ nhà hàng xóm nói với hắn.
Một tháng trước? Là ngày hắn trở về.
Nhật Anh xoa gáy, bỗng bật cười đáp: “Cháu cảm ơn.”
_…
Việt Anh mua đồ vừa tiện lợi và vừa thiết thực, mỗi tội hơi ít. Anh nói họ chỉ cần chống đỡ đến khi tới căn cứ thủ đô là được, mang theo nhiều đồ đạc vừa cồng kềnh vừa nguy hiểm, lại còn có khả năng bị cướp bóc giữa lúc chạy nạn, không đáng để đánh đổi.
Tú bấm điện thoại bâng quơ nói một câu: “Anh có kinh nghiệm nhỉ?”
Việt Anh không trả lời. Cậu cũng không để tâm lắm, Peter vừa trả lời tin nhắn cậu.
[Anh Túc]: Chú giữ đoạn video lồng xác sống kia không? Có thể gửi nó cho ‘họ’ được không?
Peter biết ‘họ’ mà cậu đề cập là ai.
[P]: Đoạn video kinh hơn nhiều.
[P]: Có thể.
Nhật Anh quay về thủ đô, hắn tới phòng thí nghiệm X. Trong buồng giam, con xác sống hồi ở trung tâm thương mại đang điên cuồng đập đầu mặt kính trong suốt. Phần mặt nó bị va đập mạnh đến nỗi ngũ quan lẫn lộn, trên kính toàn là vệt máu đen. Nó đã rất lâu chưa được ăn, bụng đói cồn cào, cứ nhìn thấy người là cái bản tính vốn điên cuồng lại càng điên cuồng hơn.
Luân đặt bản báo cáo vào tay Nhật Anh, hắn đưa cho anh ta túi bột trắng hắn lấy từ tay Tú.
Hắn lật giấy tờ lên xem, kết quả nghiên cứu chứng minh suy đoán của hắn là đúng. Loại ma túy mới này đã tạo ra một ‘chủng’ xác sống mới, một ‘chủng’ có trí tuệ như đứa trẻ bốn, năm tuổi.
Nhật Anh nhìn túi bột trắng trên bàn, chợt hắn có một ý tưởng. Hắn đến tủ bảo quản lấy ra một hạt giống nhỏ rồi đưa cho Luân: “Đưa virus vào hạt giống này đi.”
Đây là hạt giống hắn mua hồi đi trung tâm thương mại.
Luân ngơ ra: “Mày định làm gì?”
Nhật Anh không nói gì rời đi.
Hắn đứng nơi góc tối châm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ trước mặt, hắn lặng lẽ nhớ về kiếp trước. Virus không chỉ làm biến đổi con người mà còn ảnh hưởng tới động vật, thực vật.
Nhưng vẫn còn may, nếu bị biến đổi, con người chỉ có thể lây bệnh cho con người, động vật lây bệnh cho động vật và thực vật lây bệnh cho thực vật.
Vì sao như vậy nói là may? Vì thứ nhất điều này giải quyết được vấn đề lương thực. Thực vật và động vật bị nhiễm virus sẽ gia tăng kích thước, thậm chí hương vị của nó còn ngon hơn bây giờ, con người ăn vào không lo nhiễm bệnh. Thứ hai, động vật mà một phần thực vật bị biến đổi sẽ tấn công con người, nếu lỡ bị bọn chúng gây ra vết thương hở cũng không lo nhiễm bệnh.
Hắn nhìn chấm đỏ trên điếu thuốc, đầu óc tiếp tục suy nghĩ.
Căn cứ…
Muốn có căn cứ an toàn thì phải xây tường thành ngăn chặn lũ xác sống. Kiếp trước họ xây tường thành sau khi tận thế tới, nhưng con người tụ lại một chỗ lại tỏa mùi hương thu hút xác sống, vậy nên các căn cứ thường xuyên bị lũ xác sống như thủy triều tấn công dồn dập. Kể cả sau đó họ giãn người ra tình trạng này vẫn không thuyên giảm.
Xây tường thành là cần thiết, che giấu mùi con người cũng cần thiết.
Hắn cho điếu thuốc vào miệng rít một hơi.
Xây tường thành bây giờ chắc chắn vấp phải phản đối dữ dội của người dân. Nhiều căn cứ đồng nghĩa với việc chi phí cao, lại còn chưa kể những kẻ tay chân không sạch sẽ ‘rút ruột công trình’. Thời tiết ở tận thế biến đổi khôn lường, mấy tường thành bị ‘cắn xén’ có thể trụ được bao lâu?
Về mùi hương, mùi hương con người là tự nhiên, kể cả át nó đi bằng một mùi hương khác cũng không thể ngăn cản lũ xác sống phân biệt nó.
Nhật Anh nhếch môi cười, vừa hay hắn lại tìm được loài thực vật biến dị giải quyết được hai vấn đề này.
Kiếp trước hắn trốn vào bụi hoa hồng leo biến dị, con xác sống đứng trước mặt hắn cũng không biết hắn là con người.
Trong địa phận hoa hồng leo, lũ xác sống như bị điếc mùi vậy.
Hắn nhìn điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc giữa hai ngón tay, cuối cùng lắc đầu vứt vào thùng rác.
Sao lại hút thuốc rồi?
Coi như đây là điếu cuối vậy.
_…
Hội đồng Quốc phòng và An ninh gấp rút tổ chức cuộc họp quan trọng. Ông Vũ họp cả một buổi chiều cuối cùng mang tin tức trở về: “Một người ẩn danh gửi đoạn video này cho bố.”
Ông đưa đoạn video cho Nhật Anh xem, trong không gian khép kín, một lũ người gục xuống đất bất chợt vùng lên tấn công người khác. Chúng tụ lại xâu xé từng người một, có người mất mảng thịt, có người đứt tay đứt chân, có người bị ăn lòi cả hộp sọ ra. Máu bắn tung tóe xung quanh, thịt với nội tạng rơi đầy đất, tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng đập cửa cầu cứu khiến khung cảnh chẳng khác gì địa ngục chốn trần gian.
Ông Vũ: “Đoạn video đã được mang đi kiểm định, không có dấu vết của làm giả hay cắt ghép. Báo cáo và xác sống từ phòng thí nghiệm X cũng được trình lên, chính phủ đã có hướng đi cụ thể.”
Nhật Anh: “Bố có định công khai chuyện này không?”
Ông Vũ: “Có.”
Dấu thông tin quan trọng, để người dân đột ngột đối mặt với tận thế mà không có bất cứ sự chuẩn bị cá nhân nào là việc làm độc ác.
“Chính phủ sẽ sớm phát đi thông báo đầu tiên.”
_…
Kỳ thi đại học diễn ra hai ngày liên tục, mỗi lần thi xong một môn là như bỏ xuống một tảng đá nặng trong lòng. Đến môn thi cuối cùng, học sinh như được giải thoát, có người chọn về nhà nằm ngủ, có người lại rủ đám bạn đi ăn mừng.
“Tú! Tối nay đi chơi không?” Nhóm bạn cùng điểm thi với cậu vui vẻ nói.
“Thôi, tao bận rồi.” Tú giơ tay từ chối, Việt Anh chẳng chịu cho cậu đi đâu cả, hơn nữa cậu cũng muốn về nhà kiểm tra lại hàng.
Đang sắp xếp đồ vào balo, điện thoại hai người cùng lúc nhảy ra một đoạn tin nhắn.
‘Ting’
'Ting’
[Bộ Y Tế khuyến cáo người dân không nên ra khỏi đường khi không cần thiết. Hiện tại đang có một con virus cực kỳ nguy hiểm lây lan ngầm giữa người với người, giữa động vật với động vật, giữa thực vật với thực vật; vì vậy người dân hãy đến các cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm; nhà nào nuôi thú cưng hãy mang đến phòng khám thú y và đặc biệt phải cách ly với thú cưng của mình. Mọi chi phí xét nghiệm trên hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng cảm ơn!]
Đây là một đoạn thông báo chung, chẳng bao lâu sau khắp internet bàn tán xôn xao về thông báo này.
[Này là lừa đảo hả mọi người?]
→ [Không biết.]
→ [Cảm ơn vì thông tin hữu ích này.(Mỉm cười.)]
[Hình như không phải lừa đảo đâu mọi người…]
[Có thật không? Cho nổ tung dùm.]
→ [+1]
→ [+2]
→ [+3]
→ …
Mọi người lập tức biết đây không phải đoạn tin nhắn lừa đảo bởi vì tối cùng ngày thời sự cũng đã lên bài, các trạm y tế địa phương cũng mở trung tâm xét nghiệm.
Vài ngày sau đó, hai đoạn tin nhắn cảnh báo khác lần lượt được gửi đi, nội dung chủ yếu về ‘phòng bệnh’. Không có ‘chữa bệnh’.
Có người hoảng sợ, có người lên bài đùa: [Mọi người ơi, tôi vừa trùng sinh từ tận thế zombie! Mọi người hãy tích trữ đồ ăn và vật tư, đừng quên xây đường hầm kiên cố nhé! Không nghe lời bị gì ráng chịu he.]
[Tin vui cho các nô lệ tư bản, tận thế sắp tới rồi!]
→ [Gắn định vị vào công ty tôi dùm.]
“Tìm được bao nhiêu người dính virus rồi?”
Trong phòng thí nghiệm X, Nhật Anh hỏi.
“Quá ít, trung bình một triệu người chỉ tìm được hai người.” Đây cũng là điều Luân đau đầu, ít như này sao tận thế có thể tới chứ?
Nhật Anh xoay khối rubik nói: “Đó là những người sắp phát bệnh thôi.”
Hắn đang cầm tetracopter 12, thứ nằm trong top khối rubik khó giải nhất thế giới. Đôi kiếm mày khẽ cau lại rồi thả lỏng, hắn chẳng hiểu sao mình lại tự đày đọa mình như thế này nữa, “Nói này, phải bình tĩnh đấy. Thật ra mỗi chúng ta đều hít phải con virus này rồi.”
Quả nhiên vừa dứt lời, thằng bạn trợn trừng mắt lên, mà không chỉ anh ta, tất cả người trong phòng thí nghiệm đều như vậy.
Nhật Anh đặt khối rubik xuống nói tiếp: “Lúc vừa xâm nhập, con virus này còn quá yếu, tạm gọi nó là X, nó lập tức bị thành trì miễn dịch trong cơ thể mình tiêu diệt. Nhưng đối với những người có thành trì yếu, virus X sẽ ký sinh thầm lặng trong cơ thể họ. Lúc này nó là X’”
Hắn nhấc mí mắt nhìn người phòng thí nghiệm, từng lời nói tiếp theo của hắn đều như cái búa giáng thẳng vào đầu bọn họ: “X’ tiếp tục tiến hóa, từng bước tấn công vào bộ não của vật chủ mà nó kí sinh khiến vật chủ của nó chết dần chết mòn. Khi vật chủ chết, nó giành quyền kiểm soát cơ thể, biến vật chủ thành những con xác sống. Lúc này, X’ trở thành virus Z. Quan trọng là, virus Z đã tiến hóa xong, tức là nó đã ‘hiểu’ về bộ gene con người, những ‘thành trì mạnh mẽ’ kia đều dễ dàng bị nó phá bỏ, chỉ cần bị truyền virus Z vào người, chúng ta đều sẽ trở thành bọn xác sống.”
Thoát khỏi cơn sốc, một anh trong phòng thí nghiệm vội hỏi: “Tại sao em biết điều này?”
Bởi vì kiếp trước mẹ hắn biến đổi muộn, hắn phải đối chiếu mẫu máu của bà trong ba giai đoạn: trước, đang và đã biến đổi mới rút ra được kết luận ấy.
Hắn siết chặt nắm đấm không nói, chỉ kêu họ tiếp tục làm việc.
Phải tìm ra vacxin trước khi bà ấy biến đổi.
_______________